U.19 Việt Nam và bài toán khuyết Trọng Đại, Văn Hậu

Thiếu vắng hai nhân vật chủ chốt ở hàng thủ là trung vệ Trọng Đại và hậu vệ trái Văn Hậu, đội U.19 Việt Nam sẽ phải có những tính toán thích hợp về mặt nhân sự để có thể tạo được thế trận tốt trước U.19 Iraq trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng U.19 châu Á vào 23 giờ 30 tối nay.

Không có Trọng Đại (10), U.19 Việt Nam sẽ gặp khó khăn

HLV Hoàng Anh Tuấn khẽ nhăn mặt sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Trọng Đại ở phút 58 trận hòa UAE cách đây mấy bữa. Bởi hành vi phạm lỗi của anh, dẫn đến một loạt những hậu quả xấu: Bản thân Đại dính thẻ vàng thứ 2, thành thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. U.19 Việt Nam bị gỡ hòa 1 – 1 từ chấm phạt đền.

Được trao băng đội trưởng vì Trọng Đại thực sự được coi như linh hồn của đội U.19 Việt Nam. Anh có thể đá tốt nhiều vị trí từ từ tiền vệ, tiền vệ trụ cho đến trung vệ. Ngoài sự đa năng của mình, Trọng Đại còn thể hiện tố chất một thủ lĩnh, thi đấu trách nhiệm và là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho các đồng đội. Ngoài khả năng phòng ngự cực tốt, đeo bám quyết liệt, lăn xả, Đại còn có ưu điểm đáng khen ngợi ở khả năng phát động tấn công (điểm yếu của Đại là khâu thu hồi bóng).

Một trong những lý do căn bản khiến U.19 Việt Nam chơi không được như ý tại giải U.19 Đông Nam Á vào cuối tháng 9 là Trọng Đại không thể tập trung đợt này vì bận cùng đội Viettel chuẩn bị cho cuộc chiến lên hạng V-League 2016 (nhưng Viettel thua Long An ở trận play-off). Bị hai thẻ vàng trong trận đấu với UAE ở giải châu Á là điều vô cùng đáng tiếc với cầu thủ có tiếng là lành tính này.

U.19 Việt Nam không thể có nhân sự hoàn hảo do thiếu cầu thủ số 10

Trong số những cầu thủ dự bị có thể chơi được vị trí mà Trọng Đại để lại, Việt Anh là sự lựa chọn số 1. Ở hai trận thắng Triều Tiên và hòa UAE, Việt Anh được ra sân ở hiệp 2 và cũng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình. Về ưu điểm, Việt Anh tranh chấp tốt, không ngại va chạm nhưng khả năng không chiến lại kém. Đây là điều khá đáng lo vì U.19 Iraq có chiều cao hơn hẳn Việt Nam và thường xuyên sử dụng bóng bổng trong những pha tấn công từ cánh. Vì thế, gánh nặng phòng chống bóng bổng sẽ đè lên vai trung vệ còn lại là Tấn Sinh.

Không có Trọng Đại, vai trò phát động tấn công của U.19 Việt Nam ở trận đấu cuối ở vòng bảng sẽ được giao cho Bùi Tiến Dụng. Đây là gương mặt được HLV Hoàng Anh Tuấn rất tin dùng trong sơ đồ 4-1-4-1. Dụng được đặt ngay sau hàng tiền vệ gồm Tiến Anh (tiền vệ phải), Hoàng Nam, Quang Hải (cặp tiền vệ trụ), Minh Dĩ (tiền vệ trái) và chơi trước hàng thủ gồm: Tấn Tài, Việt Anh, Tấn Sinh, Văn Hào.

Chúng tôi vừa nhắc đến Văn Hào - cầu thủ sẽ trám vào chỗ hậu vệ trái của Văn Hậu (bị hai thẻ vàng sau hai trận nên nghỉ thi đấu). Một điều khá thú vị là Văn Hào vốn “khởi nghiệp” ở vị trí tiền đạo nhưng sau này khi lên tuyển U.19 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã phát hiện ra những tố chất thích hợp chơi hàng thủ của Văn Hào nên đã quyết định đưa anh sang vị trí hậu vệ. Hào đã chơi không tồi.

Văn Hào (18) trám chỗ Văn Hậu

Lối chơi của U.19 Việt Nam khi đối đầu với U.19 Iraq sẽ không thay đổi so với trận gặp UAE, vẫn phải trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công (Hà Đức Chinh là mũi nhọn duy nhất trên hàng công).

Cho dù HLV Iraq đã buông ra lời khen rất thật lòng: “U.19 Việt Nam có sự tiến bộ đáng kinh ngạc”, nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn quá hiểu họ đang phải đương đầu với ai?

Ông Tuấn nói: “Nhìn U.19 Iraq thật khó tin họ trạc tuổi cầu thủ Việt Nam. Dĩ nhiên tôi không có bằng chứng nào để kết luận có hiện tượng gian lận tuổi ở giải này nhưng tôi có quyền nghi ngờ. Bỏ qua những yếu tố về sự già trước tuổi thì Iraq đúng là đội cực mạnh. Họ gần như không có điểm yếu nào cả ở mọi vị trí, mọi tuyến, chơi thứ bóng đá “tinh khôn”, đầy mưu mẹo. Thắng được họ là điều tuyệt vời. Mà hòa được họ cũng được xem như một thắng lợi của Việt Nam”.

Nhật Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/u19-viet-nam-va-bai-toan-khuyet-trong-dai-van-hau-68854.html