U-19 Việt Nam đương đầu thử thách lớn

Trận giao hữu cuối cùng trước vòng chung kết U-19 châu Á, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã cầm hòa U-19 Tajikistan không bàn thắng.

Ngày 11-10, đội tuyển U-19 Việt Nam đã đáp chuyến bay từ Doha (Qatar) sang thủ đô Manama (Bahrain) chuẩn bị cho vòng chung kết U-19 châu Á khai mạc ngày 14-10.

Sau giải U-19 Đông Nam Á chỉ đoạt hạng ba, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có chuyến tập huấn ngắn tại Doha nhằm thích nghi với khí hậu tương đồng với Bahrain. Cuộc tổng duyệt cuối cùng trận giao hữu với Tajikistan, đội tuyển U-19 Việt Nam đã hòa không bàn thắng trong sự tiếc nuối của khán giả.

Đội tuyển U-19 Việt Nam đá trận giao hữu cuối cùng hòa U-19 Tajikistan 0-0.

Với quyết tâm giành chiến thắng rất cao, các tuyển thủ trẻ Việt Nam tấn công phủ đầu và tạo ra một thế trận lấn lướt. Họ tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng đều trôi đi đáng tiếc trước mũi giày các tiền đạo.

HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng với màn trình diễn và tinh thần chiến đấu của học trò, đặc biệt là cách khắc phục sai sót ở hàng thủ. Ông cũng vui vì các chân sút có tiếng nói chung trong các pha phối hợp dù vẫn không thể xuyên thủng lưới đối phương.

Thầy trò đội U-19 Việt Nam thích thú tham quan học viện bóng đá nổi tiếng Aspire (Qatar).

Sau trận giao hữu này, U-19 Việt Nam có buổi họp kỹ thuật, rút kinh nghiệm chuẩn bị cho đấu trường lớn là vòng chung kết châu Á.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải đương đầu với toàn đối thủ mạnh ở bảng B, lần lượt gặp CHDCND Triều Tiên (14-10), UAE (17-10) và Iraq (20-10).

Lần này, VFF không giao chỉ tiêu cụ thể cho U-19 Việt Nam nhưng U-19 vẫn nung nấu quyết tâm chơi ra trò trước các đối thủ lớn.

Vị HLV người Khánh Hòa cho biết: “Ngoài việc thể hiện một lối chơi cống hiến, bài bản để cải thiện hình ảnh sau giải đấu Đông Nam Á, ban huấn luyện và các cầu thủ cần phải nỗ lực hết sức mình, tôn trọng các đối thủ và cố gắng vượt qua từng trận, với tinh thần vì màu cờ sắc áo”.

Tự tin và thoải mái trước giờ ra trận ở đấu trường U-19 châu Á.

Ông Tuấn cũng tiết lộ VFF đã tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển U-19 Việt Nam trong sinh hoạt và hỗ trợ ban huấn luyện nghiên cứu đối thủ nhờ phần mềm InStat.

Ông nói: “Với những thông tin về các đối thủ từ phần mềm InStat, chúng tôi nhận thấy đó đều là những đội bóng mạnh. Chúng tôi có nhiều thông tin chi tiết về UAE, Iraq, CHDCND Triều Tiên cùng kết quả các trận đấu vòng loại của họ”.

Đội tuyển U-19 Việt Nam là lứa cầu thủ trọng điểm đầu tư cho SEA Games 2019. Vì thế vòng chung kết U-19 châu Á lần này sẽ là cơ hội cọ xát rất hữu ích khi phải đối đầu với các đối thủ có trình độ vượt trội.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/u19-viet-nam-duong-dau-thu-thach-lon-657861.html