Tỷ lệ ủng hộ đối với chính phủ Nhật Bản giảm mạnh

Theo các cuộc thăm dò dư luận do các báo Nhật Bản tiến hành công bố ngày 4/10, tỷ lệ ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã giảm xuống còn khoảng 50% do đa số người được hỏi không hài lòng với cách thức của chính phủ Nhật Bản trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Kết quả cuộc thăm dò của tờ Mainichi cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Kan đã giảm xuống còn 49% so với 64% trong tháng Chín, trong khi tờ Yumiuri cho biết tỷ lệ này giảm xuống còn 53% từ mức 66%. Trong cả hai cuộc thăm dò trên, hơn 70% số người được hỏi cho rằng quyết định của các công tố viên Nhật Bản thả thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc là không thích hợp. Tuy nhiên, 45% số người được hỏi cho rằng cần tránh để quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Quan hệ Nhật-Trung trở nên căng thẳng sau vụ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc do vụ va chạm giữa tàu này với hai tàu tuần tra Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông ngày 7/9 vừa qua./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ty-le-ung-ho-doi-voi-chinh-phu-nhat-ban-giam-manh/201010/62627.vnplus