Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10/2016 của Đức đã giảm xuống còn 6%, mức thấp nhất kể từ khi hai miền Tây và Đông nước Đức thống nhất vào năm 1990.

Số người thất nghiệp ở Đức là 2,47 triệu người. (Nguồn: investing.com)

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10/2016 của Đức đã giảm xuống còn 6%, mức thấp nhất kể từ khi hai miền Tây và Đông nước Đức thống nhất vào năm 1990.

Đây là số liệu báo cáo của Cơ quan Việc làm Liên bang Đức công bố ngày 2/11.

Như vậy, tỷ lệ thất nghiệp thực tế trong tháng 10 ở Đức thấp hơn 0,1% so với mức dự báo của các chuyên gia phân tích trước đó.

Hiện, số người thất nghiệp ở Đức là 2,47 triệu người.

Theo người đứng đầu Cơ quan Việc làm Liên bang Đức Frank Weise, yếu tố tác động tích cực đến tình hình việc làm của nước này là do nhu cầu lao động tăng cao buộc các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng, thêm vào đó là sự hồi phục kinh tế vào mùa Thu.

Chi phí năng lượng thấp cùng với lương tăng cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy tiêu dùng trong nước và tăng trưởng kinh tế của toàn nước Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu và là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.

Theo Cơ quan Việc làm Liên bang Đức, xu hướng tăng trưởng này sẽ được duy trì trong thời gian tới./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ty-le-that-nghiep-o-duc-giam-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-nam-1990/413975.vnp