Tỷ lệ cử tri đi bầu tăng tại 5 bang chiến trường của Mỹ

Georgia là một trong những bang có số phiếu bầu sớm cao kỷ lục với 2.381.416 phiếu.

Cử tri đăng ký bầu cử tại điểm bỏ phiếu khu Bronx, New York. Ảnh: Reuters

Tại bang Colorado, sáng 8/11, hơn 2,2 triệu cử tri đã đi bầu cử, trong đó có 771.745 người đăng ký theo đảng Cộng hòa và 753.052 người đăng ký theo đảng Dân chủ, theo CNN.

Trong khi đó, theo các quan chức bầu cử tại bang Virginia, tỷ lệ người đi bỏ phiếu ở đây đã "tăng" đáng kể và "đột phá". Ở hạt Loudoun, ít nhất 57.382 người trong 238.498 cử tri đăng ký đã đi bầu vào sáng 8/11.

Kết quả kiểm đếm từ đợt bỏ phiếu sớm cho thấy bang Georgia ghi nhận số lượng cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay với tổng cộng 2.381.416 phiếu. Nhà chức trách kỳ vọng tỷ lệ đi bầu trong ngày 8/11 cũng sẽ rất "đáng kể".

Tại Ohio, quan chức bang Matt McClellan cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong sáng 8/11 tăng mạnh song ít có khả năng phá vỡ kỷ lục.

Theo CNN, tỷ lệ người đi bầu cử tại hai hạt đông dân cư nhất bang Wisconsin trong sáng 11/8 "khá tốt". Khoảng 30% cử tri đăng ký ở hạt Milwaukee đã đi bỏ phiếu sớm. Khi ngày bầu cử kết thúc, nhà chức trách hy vọng hơn 70% cử tri đủ điều kiện sẽ hoàn thành việc bầu cử.

VnExpress

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/ty-le-cu-tri-di-bau-tang-tai-5-bang-chien-truong-cua-my-29123.html