Tuyển Việt Nam: Thầy trò HLV Hữu Thắng dầm mưa lạnh tập luyện

Buổi tập đầu tiên làm quen sân thi đấu chính Republican Central của đội tuyển Việt Nam vào tối 26.3 diễn ra trong mưa và nhiệt độ ở Tajikistan xuống thấp chỉ 12 độ C.

Các cầu thủ tập trong mưa lạnh tại Tajikistan

Hai ngày trước trận đấu gặp Afganistan tại vòng loại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ đặc biệt từ Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tajikistan Dilshod Juraev. Dù sân Republican Central chỉ là địa điểm trung lập được Afghanistan lựa chọn cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, nhưng trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo 2 Liên đoàn và từ lòng thiện cảm với bóng đá Việt Nam, ông Dilshod Juraev đã chỉ đạo các bộ phận chức năng của Liên đoàn Bóng đá Tajikistan phải dành những điều kiện tốt nhất cho đội bóng đến từ Đông Nam Á trong thời gian lưu trú và thi đấu tại Dushanbe.

Ngay cả người dẫn đoàn của đội tuyển cũng được phía bạn cắt cử riêng một cán bộ giàu kinh nghiệm của Phòng Quan hệ quốc tế trực tiếp đảm nhiệm thay vì sử dụng tình nguyện viên như thông lệ.

Không khí tập luyện hăng say của đội tuyển Việt Nam

Được biết đội tuyển Việt Nam đang đối diện với khó khăn bởi không thường xuyên thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, nên theo đề nghị từ Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, ông Dilshod Juraev vui vẻ sắp xếp thêm một buổi tập nữa trên mặt sân thi đấu chính cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Điều này có thể xem là một ngoại lệ bởi mặc dù sắm vai là đội “”chủ nhà”, nhưng đội tuyển Afghanistan cũng chỉ được quyền tập trên sân chính 1 buổi duy nhất.

Quay trở lại với buổi tập tối 26.3, thời tiết lại không ủng hộ đội tuyển khi bất chợt trở lạnh kèm theo mưa nhỏ kéo dài không ngớt. Nhiệt độ giảm xuống 12 độ C khiến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải sử dụng đến quần tất, áo mưa và áo ấm giữ nhiệt đã được VFF chuẩn bị sẵn từ trước ngày lên đường sang Tajikistan.

HLV Hữu Thắng chỉ bảo cặn kẽ các miếng đánh chiến thuật

Gặp khó khăn về thời tiết nhưng trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan, toàn đội vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm rất lớn. Điều này được thể hiện rõ nét trong hơn 60 phút "quần thảo" trên mặt sân với những bài tập có tốc độ được đẩy lên chóng mặt.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng nghiêm khắc hơn so với thường lệ khi đưa ra những yêu cầu rất cao, đồng thời sẵn sàng cắt còi tạm dừng buổi tập để sửa lỗi cho các học trò. Các cầu thủ cũng được rèn thêm các mảng miếng về đấu pháp. Vẫn lối chơi phối hợp nhỏ ít chạm, nhưng khối lượng vận động đã được đẩy lên cao hơn, đặc biệt trong các bài chia đội hình thi đấu đối kháng trên 1/2 sân, rồi mở rộng lên 2/3 sân.

Duy Mạnh (thứ 3 từ phải sang) có thể sẽ được đá chính vào ngày 28.3

Điều đáng mừng là cho đến thời điểm hiện tại, không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào xảy ra. Tất cả các cầu thủ đều nuốt trọn giáo án của BHL. Nhóm các cầu thủ Văn Quyết, Minh Tuấn, Duy Mạnh cũng đã bắt nhịp trở lại với guồng quay chung của toàn đội.

Sáng 27.3, trợ lý Trần Hùng Cường và Dương Minh Ninh sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật, còn HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cùng một cầu thủ sẽ tham dự cuộc họp báo trước trận đấu. Chiều cùng ngày, đội tuyển sẽ bước vào buổi tập cuối cùng trên sân Republican Central để hoàn tất sự chuẩn bị mang tính quyết định cho trận đấu với tuyển Afghanistan, trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đặt quyết tâm phải có điểm.

Văn Quyết (trái) được kỳ vọng sẽ ghi bàn vào lưới Afghanistan

Xuân Trường (bìa trái) cùng đồng đội tập luyện miệt mài

Nhật Đoàn

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tuyen-viet-nam-thay-tro-hlv-huu-thang-dam-mua-lanh-tap-luyen-73419.html