Tuyển Việt Nam tập tại trung tâm số 1 Hàn Quốc

Sáng 16/10, tuyển Việt Nam đã đặt chân đến trung tâm thể thao Paju (Hàn Quốc) và có buổi tập đầu tiên chiều cùng ngày. Các cầu thủ đều rất thoải với điều kiện ăn ở tại đây.

Paju là trung tâm thể thao số một của Hàn Quốc. Đây đồng thời là địa điểm tập luyện quen thuộc của các đội tuyển nam, nữ của quốc gia này. Thầy trò HLV Hữu Thắng đặt chân đến Paju lúc 10h30 (giờ địa phương) sau khi trải qua một hành trình dài từ Việt Nam sang.

Thời tiết tại trung tâm khá dễ chịu, nhiệt độ dao động từ 17 đến 19 độ C. Dù trời có mưa nhỏ, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn quyết định cho toàn đội ra sân tập. Từ đây đến khi kết thúc đợt tập huấn, tuyển Việt Nam sẽ tập đều đặn 2 buổi/ngày và có 3 trận giao hữu.

Do sân tập chính đang được bảo dưỡng nên đội phải chuyển sang sân phụ. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng nhiều đến các cầu thủ. Chiến lược gia xứ Nghệ chỉ cho toản đội thả lỏng, chạy nhẹ.

Trung vệ Quế Ngọc Hải được chuyên gia Martin Forkel và các bác sĩ theo dõi để chữa trị chấn thương. Tại Hàn Quốc, đội sẽ có 3 trận giao hữu gặp FC Seoul (20/10), Đại học Jeonju (25/10). Trận cuối cùng diễn ra ngày 27 hoặc 28/10. Đối tượng đang được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc liên hệ.

FC Seoul, đối thủ mà tuyển Việt Nam đá giao hữu là một trong những đội mạnh nhất Hàn Quốc. Họ đã 5 lần VĐQG, đoạt 2 Cúp FA. Ở đấu trường châu lục, CLB này có 2 lần giành ngôi á quân AFC Champions League. Trong ngày 19 và 22/10, họ sẽ có 2 trận đấu gặp Jeonbuk và Sangju ở vòng đấu tranh ngôi vô địch K.League. Vì thế nhiều khả năng, CLB này sẽ không sử dụng lực lượng mạnh nhất ở trận gặp Việt Nam ngày 20/10. Ảnh: Yonhap.

Cơ sở vật chất tại trung tâm Paju rất hiện đại, giúp đội an tâm rèn quân. Cách đây không lâu nhiều HLV nổi tiếng của Viêt Nam như Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Quốc Tuấn, Lư Đình Tuấn... đã đến đây học lớp HLV cấp cao cùng chuyên gia của AFC.

Đồ ăn tại Hàn Quốc đa dạng với nhiều món tự chọn. Do đó ở chuyến tập huấn này, các cầu thủ hầu như không phải mang thêm mì tôm, nước nắm như mọi khi. Họ chủ yếu mang theo nhiều vật dụng cá nhân.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-an-tap-tai-trung-tam-so-mot-han-quoc-post690129.html