Tuyển Việt Nam quyết thắng ở Cần Thơ để xuất hành may mắn

Ngay trước trận giao hữu Việt Nam - CLB Avispa Fukuoka, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết sẽ quyết tâm giành chiến thắng để tạo đà cho tâm lý các cầu thủ trước khi lên đường sang Myanmar.

Tỏ ra khá thoải mái trước trận giao hữu gặp CLB Avispa Fukuoka, HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng đội trưởng ĐTQG Lê Công Vinh đang hy vọng sẽ có một trận thắng để có được may mắn trước giờ lên đường.

HLV Hữu Thắng cùng huyền thoại của bóng đá Nhật Bản HLV Masami Ihara

Trong khi đó, ở phía đội khách mới, HLV Masami Ihara cùng đội trưởng của CLB Avispa Fukuoka có mặt tại buổi họp báo vào sáng 11-11 cho biết: “Mục đích của chúng tôi trong trận đấu với Việt Nam là phải chiến thắng. Đội bạn là đối thủ mạnh, vì thế đây là cơ hội tốt cho chúng tôi, các cầu thủ sẽ có thêm nhiều bài học cho mình. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ bắt đầu lại với mục tiêu trở lại J-League 1 vào năm 2018”.

Cùng sang Việt Nam với CLB, tuyển thủ U19 Nhật Bản Tomiyasu Takehiro cũng có mặt ở Cần Thơ để chuẩn bị thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam tối 12-11. Đáng chú ý nhất là bộ đôi cựu tuyển thủ ĐTQG Nhật Bản gồm tiền đạo Daisuke Sakata và hậu vệ Tamura. Ngoài ra, CLB Avispa Fukuoka còn sở hữu một số gương mặt chất lượng như tuyển thủ ĐT U22 Nhật Bản Hamada từng chơi cho CLB đương kim vô địch J-League 1 Urawa Red Diamonds, bộ đôi cựu tuyển thủ ĐT U20 Nhật Bản Tsutsumi và Hokuto.

Ở tuyến giữa, đội khách có 2 cầu thủ được đánh giá cao là tiền vệ Mikado năm ngoái chơi cho CLB giàu thành tích Yokohama F.Marinos và cựu tuyển thủ ĐT U19 Nhật Bản Jun Suzuki. Đặc biệt, HLV trưởng Masami Ihara là cầu thủ nổi tiếng một thời với 122 lần khoác áo ĐTQG Nhật Bản giai đoạn 1988-1999 và từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 1995

Trao đổi bên lề, HLV Nguyễn Hữu Thắng mong muốn sẽ được quay lại Cần Thơ để dạo chơi, thăm chợ nổi Cái Răng khi có dịp, với tư cách là một du khách. Chiều nay, 11-11, ĐTQG sẽ có buổi tập vào lúc 16g30 trên sân Cần Thơ.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tong-dot-cuoi-cho-tuyen-viet-nam-o-can-tho-20161111114815548.htm