Tuyển Việt Nam: Nỗi lo từ hàng thủ

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức có mặt tại bán kết sau 2 trận toàn thắng. Đây là kết quả rất xứng đáng sau những gì mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thể hiện. Thế nhưng, niềm vui vô bờ bến trong hương vị chiến thắng vẫn còn đó những nỗi lo về hàng thủ.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng đang có những bước đi vững chắc khi trình diễn một phong độ rất ấn tượng. Trước khi bước vào hành trình chinh phục chiếc cúp vàng AFF Cup, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ mới đón nhận duy nhất bàn bàn thua trước đại diện đến từ khu vực Tây Á, đội tuyển Irap trong khuôn khổ lượt về vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Á trong tổng số 15 trận đã đấu kể cả chính thức, giao hữu và đá tập.

Nếu nhìn vào thành tích đáng nể đó, rất nhiều người sẽ lầm tưởng ĐTVN đã trở nên hoàn hảo. Nhất là những đối thủ mà đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã vượt qua như CHDCND Triều Tiên, Syria, Đài Loan, Indonesia…đều là những đội bóng mạnh ở khu vực.

ĐTVN đang bay cao dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Thế nhưng, để có được thành quả đó, hầu hết đều cần đến sự nỗ lực hàng công với sự tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm của Thủ quân Lê Công Vinh cùng với sự ổn định ở hàng tiền vệ, nhất là phong độ ấn tượng của Lương Xuân Trường khi thường xuyên tung ra những cú chuyền bóng đã trở thành thương hiệu của cầu thủ đang thuộc biên chế Inchon Hàn Quốc.

Trong khi các vị trí ở hàng tiền vệ và hàng công đang thể hiện được sự tiến bộ qua từng trận. Thì ở hàng phòng ngự vẫn chưa làm chiến lược gia xứ Nghệ có thể yên tâm. Nhất là việc cặp trung vệ Quế Ngọc Hải và Đình Luật vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và thường xuyên mắc phải những sai lầm rất đáng trách khiến ĐTVN không ít lần gặp những khó khăn nhất định.

Nhận rõ được điểm yếu cố hữu ở nơi hàng phòng ngự, cựu HLV trưởng SLNA đã không ít lần nhắc nhở cũng như có những thử nghiệm. Tuy vậy, tất cả những thử nghiệm đó vẫn chưa đem đến sự vững chắc cho cung thành của Trần Nguyên Mạnh.

Ở trận đầu ra quân gặp đội chủ nhà Myanmar, đội tuyển Việt Nam bằng kinh nghiệm đã đánh bại được đối thủ giàu thể lực và sức trẻ với tỉ số 2 – 1 bằng 2 pha lập công của Văn Quyết và Công Vinh. Chiến thắng ở trận mở màn đã làm nức lòng người hâm mộ. Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ nước nhà mới được sống trong bầu không khí hân hoan đến vậy.

Tuy nhiên, cũng trong trận này, sự hớ hênh của cặp trung vệ Đình Luật – Ngọc Hải tiếp tục làm người hâm mộ đội tuyển Việt Nam phải “thót tim”. Nhiều lần HLV Hữu Thắng tỏ thái độ không hài lòng với hàng thủ ngay trên sân. Đỉnh điểm của sự hớ hênh, mất tập trung ấy là việc phải trả giá từ bàn gỡ hòa 1-1 của Aung Thu.

Hàng phòng ngự đang là “tử huyệt” của ĐTVN.

Nếu bình thường thì sai lầm trên có thể được làm... xoa dịu khi ĐTVN đã có được chiến thắng chung cuộc. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là lần đầu tiên mà đã xảy đến từ giai đoạn tập huấn và cứ thế, cảm giác bất an vẫn chưa vơi.

Trong trận đấu với đối thủ đầy duyên nợ Malaysia, cặp trung vệ Đình Luật – Ngọc Hải và cầu thủ bất ngờ thay thế Đình Đồng là Âu Văn Hoàn vẫn còn mắc những sai sót đáng trách. May thay, những sai lầm đó đã không được các cầu thủ bên phía Malaysia tận dụng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn có được điều mình cần khi Trọng Hoàng dứt điểm thành công, mang về 3 điểm cần thiết cùng niềm vui vô bờ bến cho người hâm mộ.

Dưới triều đại của mình, HLV Hữu Thắng đang xây dựng cặp trung vệ Đình Luật – Ngọc Hải như phương án tối ưu cho hệ thống phòng ngự: Từ sức trẻ, lối đá lăn xả, quyết liệt của Ngọc Hải cùng với sự bọc lót dựa vào kinh nghiệm của Đình Luật mà HLV Hữu Thắng coi như một “cận vệ già” nơi hàng thủ đội tuyển. Nhưng chỉ qua hai trận đấu trước đối thủ vừa tầm như Myanmar và Malaysia, những hạn chế đã phơi bày.

Nếu không có phương án khắc phục sẽ rất nguy hiểm. Nhất là ở vòng bán kết hay xa hơn có thể là chung kết, tuyển Việt Nam sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu những sai lầm đó còn tiếp diễn. Minh chứng là năm 2014, chúng ta đã thất bại trước Malaysia bằng những sai sót nơi hàng phòng ngự.

Để đi đến thành công, ngoài việc hàng công biết cách "kết liễu" đối thủ bằng những bàn thắng, thì hàng phòng ngự cũng phải là điểm tựa vững chắc. Thế nên, người hâm mộ nước nhà rất hi vọng bằng những kinh nghiệm chinh chiến trước đây trong vai trò hậu vệ, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tìm ra những giải pháp tối ưu để gia cố thêm hàng thủ, hoàn thành mục tiêu chinh phục ngôi vị cao nhất ở AFF Cup năm nay.

Cao Anh

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201611/tuyen-viet-nam-noi-lo-tu-hang-thu-2758234/