Tuyển Việt Nam nên tấn công phủ đầu Malaysia

Cũng như Việt Nam, Malaysia có hàng thủ chơi không mấy an toàn. Đặc biệt, họ để thua nhiều bàn trong 20 phút đầu trận. ​

“Tôi có một chút lo lắng khi đội nhận một bàn thua trước Papua New Guinea, Afghanistan và bây giờ thua bị Campuchia chọc thủng lưới 2 lần. Cần phải thẳng thắn nhìn vào thực trạng phòng ngự để thay đổi và củng cố”, HLV Ong Kim Swee của Malaysia cho biết.

Sự bất an của ông là có cơ sở bởi ở 3 trận gần đây nhất, Malaysia đã thủng lưới đến 4 bàn, dù các đối thủ không được đánh giá quá cao. Đặc biệt, hàng thủ của họ chơi như “mơ ngủ” ở giai đoạn đầu trận đấu. Thống kê cho thấy trong 8 bàn thua mới nhất, có đến 5 lần đội á quân AFF Cup nhận trong 20 phút đầu trận.

Đây có thể là gợi ý cho Việt Nam trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Bởi lúc này, HLV Ong Kim Swee chưa tìm ra được phương án để xây dựng nên hàng thủ chắc chắn, không mắc sai lầm. Ở trận giao hữu thua Indonesia 0-3 tối 6/10, Malaysia nhận cả 3 bàn thua chỉ trong 20 phút đầu tiên.

Ở 5 trận thủng lưới gần đây nhất, tuyển Malaysia nhận đến 5/8 bàn thua trong 20 phút đầu trận. Đồ họa: Trí Mai.

Trung vệ Fadhli Shas và hậu vệ cánh trái Brendan Gan mắc lỗi trực tiếp ở hai bàn đầu tiên. Hiện tại, Shas vẫn có tên tại AFF Cup năm nay nhưng dự bị ở trận đấu với Campuchia, còn Gan đã chia tay giải đấu do chấn thương. Nhưng những người đá thay họ cũng chẳng mang đến sự an tâm.

Ở trận giao hữu thắng 2-1 trước Papua New Guinea, trung vệ Shahrul chuyền bóng bất cẩn để cầu thủ đối phương ghi bàn trước ở phút thứ 6. Mới đây ở trận gặp Campuchia, Shahrul và các cầu thủ trong hàng phòng ngự đứng sững cả lại, để cho Chan Vathanaka thoải mái ghi bàn. Họ mắc sai lầm bởi tin vào hiệu lệnh của trợ lý trọng tài.

Việt Nam đang có những ngôi sao tấn công chất lượng như Công Vinh, Văn Quyết, Văn Toàn… Họ sẽ là những cầu thủ có thể tận dụng bất cứ sai lầm nào của Malaysia. Tuy nhiên, để đối phương bộc lộ điều này không đơn giản. Đội bóng của HLV Hữu Thắng cần gây sức ép tốt ngay từ đầu mới có nhiều hy vọng khiến đối thủ mắc sai sót.

Việt Nam không có thói quen ghi bàn sớm. Đồ họa: Trí Mai.

Nhưng Việt Nam dưới thời ông không quen kiểu tấn công phủ đầu đối phương. Trong 21 bàn thắng ở 7 trận đấu gần nhất, Công Vinh và đồng đội chỉ có 2 lần ghi bàn trong 20 phút đầu trận. Nó đến ở trận hòa 2-2 trước Indonesia hôm 9/10. Thời điểm đội chơi hiệu quả nhất là sau phút 75 với 6 bàn thắng được ghi.

Nếu cần tham khảo, HLV Hữu Thắng có thể xem trận U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 5-1 ở SEA Games 2015. Khi đó, Ong Kim Swee cũng chính là HLV của U23 Malaysia. Ông rất tự tin trước trận nhưng cuối cùng đã thua đậm trước lối chơi đầy tốc độ, gây sức ép tốt của thầy trò HLV Miura.

“Trận này, HLV Miura yêu cầu chúng tôi gây sức ép ngay từ đầu trận. Khi đội bạn nhận bóng ở phần sân của họ, nếu có đủ người thì áp sát ngay. Còn khi đưa bóng qua phần sân Việt Nam, ngay lập tức phải tìm cách đoạt lại. Khi có bóng cần ngay lập tức chuyền ra hai biên hoặc cho người phía trên”, một tiền vệ U23 Việt Nam đá chính trận đó chia sẻ.

Tại SEA Games 2015, U23 Việt Nam từng thắng U23 Malaysia do Ong Kim Swee dẫn dắt với tỷ số 5-1. Ảnh: Tiến Tuấn.

Với cách chơi này, U23 Việt Nam đã có bàn dẫn trước ngay phút 14. Việc tạo ra lợi thế sớm giúp đội bóng của HLV Miura lái trận đấu theo hướng mình mong muốn, để rồi tạo ra chiến thắng đậm.

Tiền vệ Võ Huy Toàn, người đã ghi bàn vào lưới cả tuyển quốc gia Malaysia lẫn U23 của nước này cho rằng tuyển Việt Nam nên chơi đơn giản, chuyền bóng nhanh ở trận đấu chiều này. Đặc biệt, hàng thủ phải tập trung bởi đối phương có những người phản công rất hay.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-nen-tan-cong-phu-dau-malaysia-post699979.html