Tuyển Việt Nam không ngại đối thủ nào ở bán kết

HLV Hữu Thắng và các học trò muốn đi đến trận đấu cuối cùng ở AFF Cup 2016. Bởi vậy, toàn đội không lo lắng hay e dè trước việc đối thủ của ĐTVN là ai tại vòng bán kết.

Trước trận đấu với Campuchia (lúc 18h30 ngày 26/11), đội tuyển Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết, nhưng vẫn chưa chắc chắn có ngôi nhất bảng B. Bởi vậy, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn còn nguyên khả năng gặp Thái Lan, Philippines, Singapore hoặc Indonesia ở trận bán kết AFF Cup 2016.

19h tối nay (25/11), 2 trận cuối bảng B sẽ diễn ra cùng giờ tại Philippines. Singapore chạm trán Indonesia, trong khi chủ nhà Philippines gặp đội đã sớm giành vé vào bán kết là Thái Lan.

Thứ tự xếp hạng tại bảng A trước lượt đấu cuối cùng AFF Cup 2016.

Tuy nhiên, dù chạm trán đối thủ nào, tuyển Việt Nam cũng không e ngại khi toàn đội đang có tinh thần rất tốt sau 2 trận thắng Myanmar và Malaysia.

"Chúng tôi giành sự tôn trọng với mọi đối thủ kể cả vòng bảng hay vòng bán kết. Dù là Campuchia hay Thái Lan hoặc các đội khác, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đều làm việc nghiêm túc, theo đúng quy trình, bao gồm phân tích đối thủ từ phần mềm instat, cho các tuyển thủ xem băng hình trận đấu của đối phương và cử người dự khán trực tiếp để đọc tình huống các trận đấu", HLV Hữu Thắng chia sẻ sau khi dự khán trận Myanmar vs Campuchia và biết chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết.

Trong khi đó, đội trưởng Lê Công Vinh vẫn giữ quan điểm bóng đá Thái Lan là số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Việt Nam lo ngại khi chạm trán họ ở bán kết hoặc chung kết AFF Cup 2016. Còn trung vệ Ngọc Hải tin rằng đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ nào cũng như nhau vì toàn đội đều đặt quyết tâm giành chiến thắng.

"Ở khu vực Đông Nam Á, muốn vào chơi trận chung kết và giành thành tích cao thì phải vượt qua mọi đối thủ. Tôi nghĩ Philippines, Indonesia, Singapore có lối chơi khác nhau nên đội tuyển Việt Nam phải vào trận với tinh thần thi đấu tập trung và quyết tâm cao nhất", trung vệ Quế Ngọc Hải nhận định.

Về việc nghiên cứu đối thủ ở bán kết, HLV Hữu Thắng cũng không cần quá lo lắng. Bởi VFF đã cử Giám đốc kỹ thuật người Đức, ông Jurgen Gede sang Philippines dự khán, nghiên cứu các đối thủ ở bảng A.

Trước trận đấu cuối cùng vòng bảng (18h30 ngày 26/11), thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn rất cẩn trọng vì đội có thể mất ngôi nhất bảng nếu thua Campuchia ở lượt cuối còn 1 trong 2 đội Myanmar và Malaysia thỏa mãn các điều kiện cần thiết.

Theo quy định của ban tổ chức giải đấu, thứ tự các đội tại vòng bảng AFF Cup được xác định dựa vào 3 tiêu chí hàng đầu: điểm số, hiệu số bàn thắng – bàn thua và số bàn ghi được. Tiêu chí thành tích đối đầu chỉ xếp thứ tư.

Bảng xếp hạng bảng B trước lượt đấu cuối cùng.

Lịch thi đấu lượt cuối bảng B và lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2016.

Tùng Lê (từ Nay Pyi Taw, Myanmar)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-khong-ngai-doi-thu-nao-o-ban-ket-post700605.html