Tuyển Việt Nam không gây ấn tượng mạnh như Indonesia

Độc giả của trang chủ AFF Cup 2016 đánh giá đội tuyển Indonesia khá cao khi có mặt ở bán kết. Thậm chí họ gây ấn tượng chỉ kém một chút so với đương kim vô địch Thái Lan.

Trong cuộc bình chọn đội tuyển có màn trình diễn tạo cảm xúc mạnh tại vòng bảng trên trang AFF Cup, độc giả xếp Thái Lan ở vị trí số một với 1.846 phiếu, chiếm tỷ lệ 36,4%, trong khi Indonesia đứng thứ hai với tỷ lệ 31,17%. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về đội tuyển Việt Nam (983 phiếu, 19,38%) và Myanmar (662 phiếu, tỷ lệ 13,05%).

Tiền đạo Công Phượng ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu đánh bại Indonesia sau 17 năm. Ảnh: Anh Tuấn.

Đương kim vô địch Thái Lan rõ ràng đem đến sự thuyết phục cho người hâm mộ bóng đá trong khu vực Đông Nam Á khi thể hiện đẳng cấp vượt trội. Thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đoạt vé đầu tiên vào bán kết với tư cách đầu bảng A. Thái Lan cho thấy sự chuyên nghiệp khi không buông trận cuối bằng việc vượt qua chủ nhà Philippines 1-0 nhờ bàn thắng của Sarawut ở phút 81.

Trong khi đó, huấn luyện viên Alfred Riedl giúp Indonesia trở lại ấn tượng và thể hiện khát khao tiến sâu tại AFF Cup 2016. Ông cùng đội tuyển xứ sở vạn đảo giành vé vào bán kết ở bảng đấu có 3 đối thủ rất mạnh gồm Thái Lan, Singapore và chủ nhà Philippines.

Indonesia gây ấn tượng rõ nét nhất ở tinh thần chiến đấu trong hành trình vào bán kết. Ở trận ra quân gặp đương kim vô địch Thái Lan, họ bị dẫn 2 bàn sau hiệp 1, nhưng gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Đội bóng của huấn luyện viên Alfred Riedl chỉ chịu thua trước màn trình diễn quá xuất sắc của đội trưởng Teerasil Dangda bên phía Thái Lan trong 10 phút cuối.

Độc giả bình chọn đội tuyển gây ấn tượng khi vào bán kết AFF Cup 2016 trên trang chủ của giải đấu.

Đội tuyển xứ sở vạn đảo tiếp tục cho thấy tham vọng lớn tại giải bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm nay khi thể hiện tinh thần quyết tâm cao trước chủ nhà Philippines. Họ có trận hòa 2-2 sau 2 lần dẫn trước chủ nhà. Ở lượt trận cuối, Indonesia thắng ngược Singapore 2-1 để vào bán kết AFF Cup 2016 với vị trí thứ hai bảng A.

Thầy trò huấn luyện viên Alfred Riedl chạm trán đội tuyển Việt Nam tại bán kết và chơi trận lượt đi trên sân nhà vào chiều 3/12. Sau đó 4 ngày, hai đội tuyển sẽ tái đấu trên sân Mỹ Đình chiều 7/12. Trước khi giải đấu diễn ra, Indonesia và Việt Nam gặp nhau hai lần. Kết quả là đội tuyển của huấn luyện viên Alfred Riedl hòa 2-2 trên sân nhà và thua 2-3 ở Mỹ Đình.

Đức Mạnh (theo AFF Cup)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-khong-gay-an-tuong-manh-nhu-indonesia-post701331.html