Tuyển Việt Nam hòa Jeonju University 1-1

Trong trận giao hữu thứ 2 của đội tuyển VN tại Hàn Quốc vào chiều nay 25.10 (giờ địa phương), các học trò của HLV Hữu Thắng đã cầm hòa với đội Jeonju University trong tư thế trên chân.

So với trận giao hữu đầu tiên cùng FC Seoul, trong trận đấu chiều nay HLV Hữu Thắng đã có khá nhiều thay đổi. Với sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1, HLV Hữu Thắng để thủ môn Tuấn Linh trấn giữ khung thành. Bộ tứ hậu vệ gồm: Văn Hoàn - Tiến Thành - Đình Luật - Ngọc Đức. Ở khu trung tuyến, Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng đá vị trí trung tâm, Phi Sơn đá tiền vệ phải và Đình Tùng chơi ở vị trí tiền vệ trái. Trên hàng công, Văn Quyết đảm nhiệm vai trò trung phong còn Minh Tuấn là hộ công.

Với đội hình này, ở những phút đầu trận đấu, ĐT Việt Nam kiểm soát khá tốt các diễn biến trên sân, đồng thời tạo ra một vài tình huống lên bóng sắc sảo. Đến phút 28, các học trò của HLV Hữu Thắng đã ghi bàn qua công của Đình Tùng. Bàn thắng này là sự phối hợp từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Văn Quyết phối hợp một chạm với Phi Sơn trước khi chuyền bóng thuận lợi cho Đình Tùng bật cao đánh đầu.

Sau khi dẫn trước một bàn, các cầu thủ VN tiếp tục chơi tấn công, kiểm soát thế trận và dồn đội bạn vào thế chống đỡ. Tuy nhiên, tuyển VN lại không ghi thêm được bàn nào dù cho có rất nhiều tình huống ăn chắc bị bỏ qua.

Đến phút 65, Jeonju University đã cân bằng tỉ số từ sai lầm của Thanh Trung. Tận dụng tình huống mất bóng giữa sân của Trung, đội bạn tổ chức tấn công nhanh thẳng vào trung lộ, dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Sau trận hòa này, ngày 28.10 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu tập thứ ba và cũng là trận đấu tập cuối cùng trong đợt tập huấn tại Paju, Hàn Quốc trước khi trở về nước. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trận đấu này là đương kim vô địch K3 League - CLB Pocheon.

Chiêu Dương. Ảnh: VFF

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tuyen-viet-nam-hoa-jeonju-university-1-1-45920.html