Tuyển Việt Nam hòa Afghanistan, HLV Hữu Thắng bị chê tơi bời

Các nhà chuyên môn dù vui mừng khi ĐT Việt Nam có điểm trên sân Afghanistan, nhưng không phục HLV Hữu Thắng ở nhiều phương diện.

Trong trận mở màn vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam hòa Afghanistan với tỉ số 1-1. Chúng ta có bàn mở tỉ số trước do công của Văn Toàn, nhưng không giữ được lợi thế, để đối thủ san bằng cách biệt.

Kết quả này chấp nhận được, trong bối cảnh phải thi đấu sân khách. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng vẫn bị nhiều chuyên gia chê trách, bởi xử lý sự cố chậm chạp và dấu ấn chiến thuật hạn chế.

Làm khách tại buổi bình luận trước, giữa và sau trận của đài truyền hình K+, cựu danh thủ Đặng Phương Nam bình luận:

“Anh Thắng đang khiến tôi cảm thấy bất an với cách điều hành và chiến thuật tại đội tuyển Việt Nam. Có quá nhiều những sai sót của các cầu thủ và cả cách vận hành chiến thuật diễn ra trong trận đấu vừa qua.

Giả dụ như ở khoảng thời gian giữa hiệp hai, trung vệ Tiến Dũng đã bị đau và Việt Nam phòng thủ thiếu người trong một thời gian khá dài. Đây là điều tối kỵ mà các HLV cần tránh. Về vấn đề này, HLV Miura vượt trội so với HLV Hữu Thắng . Khi ông Miura còn làm, đầu hiệp hai là các cầu thủ dự bị đã khởi động và khi cần thay người là vào sân luôn.

Anh Thắng cũng cho thấy chiến thuật của ĐTQG Việt Nam gặp nhiều vấn đề. Trong những tình huống phòng ngự bóng chết, các cầu thủ không thực hiện tốt chiến thuật kèm người, để đối phương có nhiều pha bóng thoải mái ở sát vòng cấm. Ngoài ra, khi đối phương chơi pressing, ĐTQG Việt Nam đã không thể phối hợp hiệu quả và anh Thắng cũng “bó tay”, không thay đổi gì nhiều. Tôi không biết anh Thắng làm gì trong những buổi tập của đội tuyển”.

HLV Hữu Thắng nhận không ít chê trách.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải hài lòng khi ĐT Việt Nam kiếm được 1 điểm. Dù vậy, ông không đồng tình với cách sắp xếp nhân sự của HLV Hữu Thắng:

“Hôm nay HLV Hữu Thắng bố trí lực lượng tấn công lúc đầu không ổn, có Minh Tuấn, Công Phượng, Đinh Thanh Trung. Minh Tuấn không ổn, có lẽ chỉ thích hợp vào sau. Văn Quyết được dùng từ đầu tới cuối có lẽ là ưu ái chứ không tốt. Có thể là để cân đối về kinh nghiệm thôi chứ Văn Quyết chưa như khả năng của mình. Có thể mới chấn thương quay lại và đá dày quá.

Hàng tiền đạo chưa tốt lắm. Nên để Văn Toàn chơi từ đầu vì rất giàu năng lượng và nguy hiểm. Trận này Công Phượng chơi tương đối ổn, nếu thêm Văn Toàn chơi từ đầu thì sẽ tốt hơn”, trích lời ông Hải trên Tri Thức Trẻ.

Cựu HLV Becamex Bình Dương Lê Thụy Hải có quan điểm tương tự: “Có thể anh Thắng chưa nắm được Văn Toàn có chơi tốt không. Các trận trước đó nhiều người khen Minh Tuấn, nhưng thực ra tôi thấy cậu ấy không có gì đặc biệt, lao vào sút tốt nhưng sắc sảo không bằng Văn Toàn.

Toàn nhanh nhạy, khéo léo hơn, có đột biến, làm xáo trộn đối phương. Nếu may mắn hơn thì chúng ta đã là 2-1. Cũng có thể anh Thắng cố tình đợi Văn Toàn tạo đột biến, nhưng thế thì nên thay sớm hơn nữa”.

Video ĐT Afghanistan 1-1 ĐT Việt Nam:

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tuyen-viet-nam-hoa-afghanistan-hlv-huu-thang-bi-che-toi-boi-a320180.html