Tuyển Việt Nam: Giai đoạn quyết định

Tuyển Việt Nam đã bắt tay vào tập luyện trở lại ngay sau khi kết thúc 2 tuần tập huấn ở Hàn Quốc. Lúc này, tuyển Việt Nam chỉ còn 2 trận đấu giao hữu nữa để HLV Hữu Thắng chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ lên đường sang Myanmar dự AFF Suzuki Cup 2016. Thời gian không còn nhiều nên giai đoạn này sẽ là cơ hội cuối để các cầu thủ thể hiện nhằm có một suất trong đội hình.

Các tuyển thủ sẽ phải nỗ lực hết mình để có thể lọt vào danh sách dự AFF Suzuki Cup 2016.

Quyết liệt trước giai đoạn cuối

Hôm qua (1/11), HLV Hữu Thắng chỉ cho các học trò tập nhẹ, chơi vài trò chơi vui vẻ trong buổi tập sáng đầu tiên của đội khi trở về Hà Nội. Đến buổi tập chiều, những bài tập chiến thuật cùng những màn đá đối kháng đã được HLV Hữu Thắng tiếp tục cho các tuyển thủ thực hiện.

Trước khi hành quân sang Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng đã cho rằng khoảng thời gian tập huấn tại đây có ý nghĩa quyết định việc ĐT Việt Nam có thi đấu thành công tại AFF Suzuki Cup 2016 hay không.

Chính bởi vậy, nhiều âu lo, tiếc nuối đã xuất hiện khi thầy trò HLV Hữu Thắng không được chủ động trong việc chọn lựa các đối thủ đấu tập mà phụ thuộc vào mối quan hệ với LĐBĐ Hàn Quốc bố trí bao nhiêu trận và với đối thủ nào.

Chính sự phụ thuộc ấy dẫn đến một số thay đổi như ở 2 trận giao hữu cuối gặp ĐH Jeonju và CLB Pocheon vừa đá xong K-League 3. Hay như việc nếu được đá với đội hình 1 của Seoul FC chắc chắn sẽ giúp HLV Hữu Thắng vỡ ra nhiều vấn đề.

Chuỗi trận không thua của thầy trò HLV Hữu Thắng trong thời gian gần đây nhiều lúc được ca ngợi, được khen tặng nhưng cùng với đó là không ít lo âu nơi NHM.

Ngay chính bản thân HLV Hữu Thắng chắc cũng thừa hiểu các học trò mình chưa gặp những “thuốc thử” mạnh như mong đợi. Những đối tượng để đội bóng của mình cọ xát vừa qua đều thi đấu với đúng tính chất đá giao hữu hoặc bị chi phối bởi nhiều lý do khiến chất lượng không cao.

Dẫu sao, đợt tập huấn ở Hàn Quốc bên cạnh việc xác định nhân sự cho bộ khung thì HLV Hữu Thắng đã tìm ra những phương án 2 cho lối chơi của đội tuyển quốc gia. Nếu như Xuân Trường, Tuấn Anh đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình thì chuyến tập huấn vừa qua cũng đã giúp HLV Hữu Thắng thử những phương án mới nơi hàng tiền vệ. Ông đã dùng Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng ở vị trí tiền vệ trung tâm để điều phối lối chơi, kiến tạo bóng cho hàng công.

Bên cạnh đó, Văn Thắng cũng được kéo vào giữa để làm cầu nối cho tiền đạo cắm và hai tiền vệ trung tâm. Những gì đã diễn ra cho thấy các vị trí tiền đạo cắm là Công Vinh (hoặc Văn Quyết) hay các tiền vệ biên Thành Lương, Văn Toàn đã dần khẳng định được vị trí thì việc Trọng Hoàng, Văn Thắng được đưa vào giữa đã trở thành giải pháp thay thế nếu Xuân Trường, Tuấn Anh không thể thi đấu.

Cuộc đua giành vị trí

Khi gọi các cầu thủ tập trung đội tuyển lần này, HLV Hữu Thắng đã nói rõ quan điểm: Cầu thủ được chọn phải có phong độ cao, phù hợp với cách chơi phối hợp nhỏ của ĐT Việt Nam. Kể từ đó đến nay, những cầu thủ đáp ứng tốt nhất với những tiêu chí kể trên đã lộ diện. Những cái tên như Nguyên Mạnh (thủ môn), Đình Đồng, Đình Luật, Tiến Thành và Văn Thanh (hậu vệ), Hoàng Thịnh, Thành Lương, Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn (tiền vệ), Công Vinh (tiền đạo) đang được coi là những lựa chọn hàng đầu.

Danh sách ĐT Việt Nam hiện đang có 31 cầu thủ và theo quy định của BTC giải, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ. Như vậy, sẽ có 8 cầu thủ trong danh sách hiện tại phải làm khán giả ở AFF Suzuki Cup 2016. Dễ hiểu là đang có cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các tuyển thủ. Theo kế hoạch, từ nay cho đến trước trận “lượt về” với ĐT Indonesia, HLV Hữu Thắng sẽ thường xuyên cho các cầu thủ thi đấu nội bộ để họ có dịp thể hiện.

Nỗi lo chấn thương cùng hàng thủ yếu

Bên cạnh đối tượng để cọ xát không như ý, HLV Hữu Thắng cũng không có con người tốt nhất cho cuộc chuẩn bị ở sân chơi AFF Cup này. Vấn đề luôn khiến người hâm mộ quan tâm, lo lắng nhiều nhất đến đội bóng của HLV Hữu Thắng thời gian qua chính là vấn đề chấn thương và những lỗ hổng nơi hàng thủ.

Chấn thương của Ngọc Hải, Đình Hoàng và Huy Hùng luôn khiến HLV Hữu Thắng lo âu. Trung vệ được ông tin tưởng nhất là Quế Ngọc Hải dù đang dần hồi phục là tín hiệu tốt nhưng việc Ngọc Hải có đạt được phong độ, đẳng cấp như vốn có vẫn là điều chưa thể nói trước.

Cũng như vậy, tiền vệ trụ Huy Hùng cũng chỉ vừa mới trở lại. Huy Hùng được thông báo là đã hồi phục chấn thương, nhưng rõ ràng là anh chưa hồi phục về mặt thể lực, nên HLV muốn kiểm tra học trò thì chỉ còn biết chờ vào màn thể hiện trong những ngày tới đây.

Trong bối cảnh mà một tiền vệ phòng ngự khác là Hoàng Thịnh cũng thường xuyên chấn thương, thì nếu Huy Hùng không đạt trạng thái thể lực tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn khá mong manh ở vị trí tiền vệ đánh chặn.

Cùng với đó, việc mất hậu vệ cánh Đình Hoàng đang khiến HLV Hữu Thắng đầy nuối tiếc. Chỉ còn 2 tuần nữa là sẽ bước vào giải đấu, nhưng xem ra HLV Hữu Thắng vẫn còn quá nhiều bài toán phải giải.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/tuyen-viet-nam-giai-doan-quyet-dinh/131697