Tuyển Việt Nam gây bão khi vào bán kết với 3 chiến thắng

Thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng có trận thắng thứ ba liên tiếp sau khi đánh bại Campuchia 2-1. Đây là chiến thắng vất vả của tuyển Việt Nam khi sớm phải thi đấu thiếu người.

Trang Four Four Two đánh giá rất cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2016. Bài báo trên trang này có tiêu đề: “Việt Nam gây bão khi vào bán kết với 3 chiến thắng”.

Thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng chiếm ngôi đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối. Trong trận cuối vòng bảng gặp Campuchia, đội tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng 2-1 dù thi đấu thiếu người từ phút thứ 7.

Đội tuyển Việt Nam thắng Campuchia 2-1 dù thi đấu thiếu người. Ảnh: Tùng Lê.

Bài tường thuật trận đấu trên trang AFF Cup nhận định: “Sự điều chỉnh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam là bước ngoặt trong trận đấu”. Sau khi trung vệ Đình Luật nhận thẻ đỏ do phạm lỗi với Chan Vathanaka ở phút thứ 7, hàng phòng ngự thi đấu thiếu chắc chắn. Đây là lý do buộc đội tuyển Việt Nam điều chỉnh đội hình.

Huấn luyện viên Hữu Thắng quyết định chính xác khi cho Tiến Dũng vào thay Công Phượng nhằm đảm bảo chất thép cho hàng hậu vệ. Từ khi có mặt trên sân, Tiến Dũng cùng Quế Ngọc Hải tạo thành cặp trung vệ thi đấu tốt trước những pha tấn công của Campuchia.

Khi tuyến sau đem đến sự tin tưởng, các cầu thủ phía trên mạnh dạn tấn công. Phút 20, đội trưởng Công Vinh mở tỷ số sau đường chuyền kiến tạo của Văn Toàn. Đầu hiệp 2, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau sai lầm đá phản lưới của hậu vệ Campuchia.

Trước sức ép khá lớn của đối phương, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đứng vững đến phút 65. Tuy nhiên, thủ môn Nguyên Mạnh cũng chỉ phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút xa đẹp mắt của Polroth từ khoảng cách hơn 30 m. Đó là những gì Campuchia có thể làm được khi đối đầu tuyển Việt Nam.

Sau 3 chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2016. Tại bán kết, đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia và chơi trận lượt đi trên sân đối phương ngày 3/12. Đây là đối thủ từng thi đấu giao hữu 2 trận với đội tuyển Việt Nam trước khi giải bóng đá Đông Nam Á năm nay khởi tranh. Kết quả là tuyển Việt Nam lần đầu đánh bại Indonesia sau 17 năm với tỷ số 3-2.

Đức Mạnh (theo Four Four Two)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-gay-bao-khi-vao-ban-ket-voi-3-chien-thang-post701006.html