Tuyển Việt Nam đều vào đến chung kết khi Malaysia bị loại sớm

Trong quá khứ, mỗi lần Malaysia không vượt qua được vòng bảng thì đội tuyển Việt Nam đều đi tới tận chung kết AFF Cup. Lần này, Malaysia bị loại sớm và theo tiếng nói từ lịch sử bóng đá thì đội tuyển Việt Nam sẽ vào đến trận chung kết của giải.

Tại AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng B và gặp Indonesia ở bán kết. Dưới đây là những lý do để tin rằng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ một lần nữa giành chiến thắng trước đội bóng xứ vạn đảo để vào chơi trận chung kết của giải.

Đội tuyển Việt Nam hạ Thái Lan 3-2 và lên ngôi vô địch AFF Cup 2008

1. Theo tiếng nói từ lịch sử bóng đá

Trước khi AFF Cup 2016 diễn ra, Malaysia đã 2 lần dừng chân ở vòng bảng một giải đấu hàng đầu khu vực vào các năm 1998 và 2008. Cũng vào các năm đó, tuyển Việt Nam đều lọt vào đến tận chung kết (thua Singapore 0-1 năm 1998, thắng Thái Lan 3-2 năm 2008).

Tại AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, đứng đầu bảng B và gặp Indonesia ở bán kết. Trong khi đó, Malaysia lại gây thất vọng và bị loại sớm sau hai trận thua trước Việt Nam và Myanmar với cùng tỷ số 0-1. Đây là lần thứ 3, Malaysia dừng chân ở vòng bảng.

Theo tiếng nói từ lịch sử thì đây sẽ là lần thứ 3 đội tuyển Việt Nam lọt đến tận chung kết của giải. Người hâm mộ đang rất hy vọng được xem một trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan để một lần nữa có thể sống lại cảm giác thăng hoa của đội nhà trên SVĐ Mỹ Đình như 8 năm trước.

2. Đội tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất cho trận bán kết

Tuyển Việt Nam từng thắng Indonesia 3-2 trên sân Mỹ Đình tối ngày 8/11 vừa qua

Ở trận bán kết sắp tới, ngoài Đình Luật bị treo giò thì các tuyển thủ Việt Nam đều khỏe mạnh, không có cầu thủ nào bị quá tải hay gặp chấn thương. Các tuyển thủ Việt Nam đều đã rất sẵn sằng cho trận bán kết sắp tới, thi đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất để giành chiến thắng trước đội bóng xứ vạn đảo.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia lại chịu tổn thất vô cùng lớn khi mất cặp trung vệ Garuda Rudolof Yanto Basna và Fachruddin Wahyudi Aryanto vì án treo giò. Cả hai cầu thủ này đã nhận 2 thẻ vàng ở vòng bảng và theo luật, họ sẽ bị treo giò ở trận bán kết lượt đi.

Được biết tại giải lần này, Indonesia đang là đội bóng sở hữu hàng thủ kém thứ 2 khi bị thủng lưới 7 bàn (chỉ ít hơn Campuchia 8 bàn). Điều này đã khiến HLV Alfred Riedl rất đau đầu khi phải tìm cách “và hàng thủ” và đó sẽ là cơ hội lớn để các chân sút Việt Nam ghi bàn và giành chiến thắng.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tuyen-viet-nam-deu-vao-den-chung-ket-khi-malaysia-bi-loai-som-45832.html