Tuyển Việt Nam chia 2 nhóm bay về TP.HCM

Do không đủ vé trên cùng một chuyến bay, tuyển Việt Nam sẽ phải chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm bay cách nhau 1 tiếng theo chiều từ Yangon (Myanmar) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Theo kế hoạch ban đầu, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ bay về Hà Nội tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân khách của Indonesia (3/12) với điều kiện thời tiết nắng nóng. Bởi vậy, HLV Hữu Thắng quyết định thay đổi kế hoạch, đưa đội về tập luyện ở TP.HCM để tránh cái rét của mùa đông Hà Nội.

Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột này khiến đội tuyển gặp một chút trục trặc. Vé máy bay từ Yangon (Myanmar) về lại TP.HCM không còn đủ chỗ cho gần 40 thành viên cầu thủ và ban huấn luyện. Bởi vậy, đội tuyển buộc phải chia làm 2 nhóm để di chuyển về Việt Nam.

Cụ thể, sáng sớm nay (27/11), toàn đội sẽ bay từ Nay Pyi Taw về Yangon (Myanmar). Sau đó, HLV Hữu Thắng và các cầu thủ đá chính sẽ di chuyển trên chuyến bay mang số hiệu VN942, khởi hành lúc 12h10 từ Yangon và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h55.

Sau đó, nhóm cầu thủ còn lại và một số thành viên ban huấn luyện sẽ bay trên chuyến bay có số hiệu VJ832, khởi hành lúc 13h và hạ cánh lúc 15h45.

Tại TP.HCM, đội tuyển Việt Nam đóng quân ở khách sạn Đệ Nhất và tập luyện tại sân Thống Nhất. Theo dự kiến, ngày 30/11, đội sẽ di chuyển sang Indonesia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi (3/12).

Tùng Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-chia-2-nhom-bay-ve-tphcm-post701040.html