Tuyển Việt Nam: Bắt đầu chinh phục AFF Cup

Trưa 15/11, Tuyển Việt Nam đã tới Myanmar bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vô địch Đông Nam Á. Giải năm nay được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng nên thầy trò HLV Hữu Thắng đã lập tức bước vào tập luyện ngay.

Tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên ngay sau khi đặt chân tới Myanmar.

Việc di chuyển từ Việt Nam sang Myanmar chỉ là chặng bay ngắn với khoảng thời gian chỉ là 2h nên Tuyển VN hoàn toàn thoải mái và vui vẻ khi đặt chân tới cố đô Yangon của Myanmar. Tham dự đấu trường lớn nhất khu vực, đội tuyển đã được chuẩn bị kỹ càng cả về công tác chuyên môn lẫn công tác hậu cần. Có thể nói rằng, VFF đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thầy trò HLV Hữu Thắng có được sự tập trung tuyệt đối cho AFF Suzuki Cup 2016.

Trước khi đội lên đường, ngoài việc chủ động thực hiện trước thủ tục sân bay, VFF cũng đã cử cán bộ phòng ĐTQG sang tiền trạm và lo các thủ tục cần thiết nhằm giảm tải thời gian phải chờ đợi cho các thành viên đội tuyển. Chính sự chuẩn bị chu đáo đó đã giúp chuyến hành quân sang Myanmar của thầy trò HLV Hữu Thắng vì thế đã diễn ra rất hanh thông và thuận lợi.

Ngay sau khi đặt chân tới Myamar, tiền vệ Thành Lương đầy thoải mái cho biết: “Từ TP HCM sang đây gần nên toàn đội không cảm thâýcó vấn đề gì ảnh hưởng tới sức khỏe. Việc sang Myanmar sớm sẽ giúp chúng tôi thích nghi với thời tiết nắng nóng ở đây”.

Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại AFF Cup năm nay là ông Lê Hoài Anh (Tổng thư ký VFF) cũng đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của công tác hậu cần cho tuyển Việt Nam tại Myanmar.

Theo đó, mọi công tác hậu cần của đoàn VN trên đất Myanmar đã được hoàn tất và toàn đội đã sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục Cúp vàng AFF Cup 2016. “Trước khi toàn đội sang Myanmar một ngày, trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn đã có mặt tại đây để kiểm tra các công tác hậu cần, ăn ở sinh hoạt của thầy trò HLV Hữu Thắng. Từ công tác nhỏ nhất là sắp xếp phòng cho các tuyển thủ cho tới chuyện ăn, ở, đi lại, tập luyện ra sao đều được chúng tôi lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết”, ông Lê Hoài Anh cho biết. Cùng với đó, ông Hoài Anh khẳng định, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có được những điều kiện tốt nhất trong thời gian thi đấu tại AFF Cup năm nay. “Về cơ bản, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo đội tuyển Việt Nam có được sự thoải mái nhất. BHL và các cầu thủ có thể hoàn toàn chuyên tâm vào công tác chuyên môn, còn mọi chuyện khác chúng tôi sẽ lo liệu và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không gặp bất lợi nào”.

Cùng với đó, ông Hoài Anh cũng chia sẻ thêm, ngoài công tác hậu cần cho đội tuyển Việt Nam, VFF cũng đã làm việc với các bên liên quan để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho thầy trò HLV Hữu Thắng và giải quyết những vấn đề liên quan tới việc chống tiêu cực nếu có.

Để giúp các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục thể trạng, HLV Hữu Thắng đã quyết định lùi giờ tập của đội xuống 17h chứ không phải vào lúc 16h như kế hoạch ban đầu. Sự cẩn trọng của HLV Hữu Thắng đã giúp các học trò hoàn toàn thoải mái ngay trong buổi tập đầu tiên vào chiều qua tại sân Aung Sang. Trong buổi tập, HLV Hữu Thắng chỉ cho các cầu thủ khởi động nhẹ, giúp họ vượt qua sức ì sau hành trình bay, lấy lại cảm giác cũng như làm quen với thời tiết nắng nóng tại Myanmar.

Về tình hình lực lượng của đội, trong số 25 tuyển thủ được HLV Hữu Thắng mang sang Myanmar thì đến lúc này còn lại duy nhất tiền vệ Tuấn Anh là vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nói về trường hợp của Tuấn Anh, HLV Hữu Thắng cho biết, cho đến thời điểm này vẫn chưa thể chắc chắn Tuấn Anh có kịp bình phục hoàn toàn để ra sân trong trận khai mạc với chủ nhà Myanmar vào ngày 20/11 tới hay không. Ông cùng ban huấn luyện của đội tuyển sẽ chờ tiến độ bình phục chấn thương của Tuấn Anh để ra quyết định cuối cùng.

Hành trình chinh phục chức vô địch Đông Nam Á của tuyển Việt Nam đã chính thức bắt đầu ngay từ hôm nay. Với tất cả mọi sự chuẩn bị gần như hoàn tất và thuận lợi nên người hâm mộ cả nước đang tràn đầy hy vọng tuyển Việt Nam sẽ “chân cứng đá mềm” và gặp nhiều may mắn trên đất Myanmar.

Trọng Hoàng gia nhập FLC Thanh Hóa trước khi đi Myanmar

Ngay trước khi cùng ĐT Việt Nam lên đường sang Myanmar, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã đặt bút ký hợp đồng với FLC Thanh Hóa. Hoàng “bò” trở thành tân binh của đội bóng xứ Thanh theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Việc sớm ổn định được tương lai hứa hẹn sẽ giúp cầu thủ này an tâm và tạo nên sự hưng phấn lớn để tập trung thi đấu cho đội tuyển. Trong khi đó, các đồng đội của tiền vệ này như Văn Hoàn, Đình Luật, Công Vinh đều xác định sẽ toàn tâm, toàn ý cống hiến cho ĐT Việt Nam và sau AFF Suzuki Cup 2016, họ mới tính đến bến đỗ mới của mình.

K.V

Hoàng Nam

Từ khóa

tuyển việt nam chinh phục AFF cup

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/tuyen-viet-nam-bat-dau-chinh-phuc-aff-cup/134765