Tuyên truyền sâu rộng ứng phó thiên tai trong cộng đồng

Ngày 5/6, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai có Thông báo số 39/TWPCTT về chủ động các phương án ứng phó với nắng nóng, giông lốc, sét và mưa đá.

Thông báo yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP Bắc Bộ và Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Phú Yên) và các bộ: TN&MT, Y tế, GD&ĐT, TT&TT tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân các địa phương nêu trên để chủ động các biện pháp phòng tránh, cũng như điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng phòng tránh nắng nóng, giông lốc, sét và mưa đá trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các đài phát thanh cộng đồng. Rà soát các phương án phòng, chống nắng nóng, giông lốc, sét và mưa đá phù hợp với đặc điểm từng địa phương để người dân biết và thực hiện. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người lớn tuổi, các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học… để hạn chế thiệt hại, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn T.Ư, trong những ngày qua, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 40 độ C. Tuy nhiên, trong hai ngày 6 - 7/6, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tuyen-truyen-sau-rong-ung-pho-thien-tai-trong-cong-dong-289817.html