Tuyên truyền pháp luật bằng phiên tòa giả định

Sáng 21/11, 700 học sinh trường THCS Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM) đã tham dự phiên tòa giả định về bạo lực học đường do Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức.

Sáng 21/11, 700 học sinh trường THCS Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM) đã tham dự phiên tòa giả định về bạo lực học đường do Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh bằng phương pháp trực quan, sinh động.

Quang cảnh phiên tòa.

Hội đồng xét xử chụp hình kỷ niệm cùng thầy cô Trường THCS Hai Bà Trưng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Trung (SN 1998) về tội cố ý gây thương tích. Theo đó, do mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội facebook nên hai học sinh Đỗ Hoàng (SN 1999), Huỳnh Minh (SN 1999) rủ nhau ra sân vận động Khánh Hội (Q.4, TP.HCM) nói chuyện.

Phần xét hỏi tại tòa.

Khi đi, Minh, Hoàng đều rủ thêm bạn. Trung là bạn Minh. Trong lúc hai bên đang nói chuyện, Trung dùng gậy sắt đánh hai cái vào người Hoàng khiến nạn nhân gục xuống đường. Kết quả giám định cho thấy Hoàng bị thương tích 55%.

Chủ tọa tuyên án.

Tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phát Trung 2 năm tù giam, buộc bồi thường tổn hại tinh thần, sức khỏe cho nạn nhân 50.000.000đ.

Học sinh trường THCS Hai Bà Trưng tham dự phiên tòa.

Các em học sinh đặt câu hỏi liên quan đến tình tiết vụ án.

Dự phiên tòa giả định này, học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng đã đặt nhiều câu hỏi cho các luật sư thể hiện thắc mắc về mức án, tiền bồi thường cũng như quy định của pháp luật liên quan đến bạo lực học đường.

Mẫn Nhi

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/hoat-dong-hoi/tin-trong-hoi/tuyen-truyen-phap-luat-bang-phien-toa-gia-dinh-88030/