Tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông

ND - Tháng chín hằng năm được chọn làm Tháng An toàn giao thông (ATGT) là nhằm vào dịp khai trường của hơn 20 triệu học sinh, sinh viên nước ta. Giáo dục và tạo sự chuyển biến đối với học sinh, sinh viên nói riêng, thanh, thiếu niên nói chung có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm trật tự ATGT trước mắt và hình thành nền nếp kỷ cương lâu dài.

Trong dịp này, các trường học cần tập trung thực hiện tốt sự chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo: gắn nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật ATGT với thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tuân thủ pháp luật giao thông trong học sinh, sinh viên. Các bậc học tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, cách dạy và cách học phù hợp với từng lứa tuổi. Mặt khác, thông qua các hoạt động của nhà trường, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể khác để tăng cường nhận thức, lòng tin và chuyển hóa thành hành vi tích cực của đối tượng giáo dục. Đặc biệt là cảnh báo, nhắc nhở học sinh, sinh viên kịp thời khắc phục một số vi phạm thường gặp như đi bộ, đi xe không đúng làn đường hoặc dàn hàng ba hàng tư; điều khiển mô-tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định, không tuân thủ tín hiệu giao thông; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô-tô, xe gắn máy, xe đạp máy và không mặc áo phao khi đi đò... Thời điểm khai trường thường tạo nên sự đột biến về lưu lượng giao thông, nếu gặp mưa lớn thì tình hình càng phức tạp hơn (xe tránh ngập dồn vào một số tuyến phố gây ùn tắc, nhiều phụ huynh ở thành phố sử dụng ô-tô cá nhân đưa đón con em, chiếm dụng diện tích mặt đường lớn hơn). Các cơ quan quản lý giao thông nên sớm có kế hoạch giữ gìn trật tự, an toàn chu đáo và hạn chế ùn tắc giao thông ở mức cao nhất. Bảo đảm trật tự ATGT nói chung và trong dịp khai giảng nói riêng, không thể thiếu sự phối hợp của đông đảo phụ huynh trong việc kiểm tra, nhắc nhở con em (bao gồm cả các cháu dưới 14 tuổi) đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô-tô, xe gắn máy, xe đạp máy; khi đưa đón con em, tránh đỗ và dừng xe tùy tiện, gây cản trở giao thông. Tổ chức và bảo đảm tốt trật tự ATGT trên đường, trước cổng trường trong dịp khai giảng, cũng là góp phần thực hiện phương châm "học đi đôi với hành" của môn học này ngay từ đầu năm học mới...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=154317&sub=152&top=37