Tuyển thủ Nghiêm Xuân Tú được đặc cách để đi đá phủi?

Được HLV Hữu Thắng đặc cách tập trung lên tuyển Việt Nam trễ hơn các đồng đội vì bận đá Cúp Quốc Gia nhưng tiền vệ Nghiêm Xuân Tú xỏ giày tham dự giải bóng đá phong trào HPL.

Nghiêm Xuân Tú (áo xanh) và Xuân Thành của Bình Dương (áo hồng) chiều ngày 25-9. Ảnh: Internet.

Chiều chủ nhật 25-9, giải bóng đá phong trào nổi tiếng Hanoi Premier League (HPL) diễn ra với điểm đặc biệt khi xuất hiện rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu tại V-League. Sau khi giải đấu hàng đầu Việt Nam kết thúc thì đây là sân chơi rất thu hút giới “quần đùi áo số” và khán giả Hà thành.

Ngoài những cái tên như Xuân Thành, Quang Vinh (CLB Becamex Bình Dương), Mai Tiến Thành (FLC Thanh Hóa), Quốc Long, Xuân Dương (CLB Sài Gòn) thì bất ngờ nhất có lẽ là Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh). Bất ngờ là bởi “Tú Ngựa” đang được đặc cách chưa lên tuyển cùng 7 cầu thủ khác của 2 đội Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh là để tập trung cho chung kết Cúp Quốc Gia 2016.

Văn Quyết và Thành Lương cũng từng đá giải phủi nhưng họ phải gác lại để tập trung cho CLB và ĐTQG. Ảnh: Internet.

Ai cũng biết Xuân Tú trưởng thành từ bóng đá phong trào rồi lên sân chơi V-League. Kết quả nỗ lực vượt qua bệnh tật còn giúp cầu thủ này duy trì phong độ và lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, có vẻ như cầu thủ này chưa ý thức được trách nhiệm của mình với người hâm mộ khi đã là tuyển thủ quốc gia đang trong quá trình chuẩn bị AFF Cup lại xỏ giày đi đá bóng phong trào.

Trong số 7 cầu thủ được đặc cách lần này để đá chung kết Cúp Quốc Gia 2016 không chỉ có Nghiêm Xuân Tú là người quen mặt với dân phủi Hà Nội. Văn Quyết và Thành Lương trong màu áo Hà Nội T&T cũng từng biết đến trong màu áo của Hữu Bằng và đội Tin Lớn & AE, nhưng lại đang cùng đội bóng chuẩn bị cho trận lượt về diễn ra vào ngày 29-9 trên sân Hàng Đẫy sau khi cầm hòa Quảng Ninh của chính Xuân Tú 3-3 tại Cẩm Phả.

Hiện tại, 20 cầu thủ tập trung đầu tiên trong chiến dịch AFF Cup 2016 đang được yêu cầu dành sự tập trung tối đa và tập luyện nghiêm túc tại TPHCM. HLV Hữu Thắng nhấn mạnh: “Tôi nói với các học trò rằng NHM và truyền thông trân trọng mình nên cầu thủ rất có ý thức và trách nhiệm lớn. Họ hiểu cần phải làm gì để giữ gìn hình ảnh đội tuyển và cá nhân họ trước khán giả, sau đó là thi đấu cống hiến.”

Trở lại sân phủi trong trận đấu vừa qua, Xuân Tú ghi 1 bàn và góp 1 pha kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của Cường Quốc trước đội Tin Lớn và Anh Em. Có thể khen “Tú Ngựa” với màn thể hiện này nhưng chưa biết anh sẽ làm gì giúp Quảng Ninh thắng Hà Nội trong trận lượt về. Chưa hết, HLV ĐTQG Việt Nam sẽ nghĩ gì khi biết rằng cậu học trò của mình lại đi đá phủi trong lúc được đặc cách để làm nhiệm vụ cho CLB?

Bình Thọ - Thể thao Việt Nam | 11:18 27/09/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/tuyen-thu-viet-nam-duoc-dac-cach-de-di-da-phui-d361069.html