Tuyển Thái Lan tuyên bố bảo vệ chức vô địch AFF Cup

Thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk được đánh giá là ứng viên số một cho danh hiệu AFF Cup 2016. Họ cũng không giấu mục tiêu bảo vệ chức vô địch giành được ở giải lần trước.

Tuyển Thái Lan rơi vào bảng A cùng chủ nhà Philippines, Indonesia và Singapore. Đội đương kim vô địch sẽ có trận ra quân gặp Indonesia lúc 15h30 ngày 19/11. Tại AFF Cup 2016, họ đặt mục tiêu giành chức vô địch để trở thành đội tuyển đầu tiên có 5 lần lên ngôi ở giải bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Thái Lan là ứng viên số một cho chức vô địch AFF Cup 2016. Ảnh: Foxsportsasia.

Đội tuyển Thái Lan là ứng viên số một cho chức vô địch AFF Cup 2016. Ảnh: Foxsportsasia.

Trước trận gặp đội tuyển Indonesia, huấn luyện viên Kiatisuk phát biểu: “Những thống kê là quá khứ. Chúng ta cần nhìn vào hiện tại. Mỗi đối thủ đều rất mạnh. Chúng tôi chỉ tập trung vào mục tiêu của mình và muốn trở thành nhà vô địch. Tuy nhiên, trước hết đội tuyển Thái Lan tập trung cho các trận vòng bảng”.

Vị thuyền trưởng của tuyển Thái Lan tiết lộ mối bận tâm lớn nhất là việc các cầu thủ trụ cột mới trải qua trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 gặp Australia diễn ra hôm thứ ba. Theo huấn luyện viên Kiatisuk, nhiều cầu thủ thi đấu trọn 90 phút ở trận hòa Australia 2-2. Do vậy, đây là điều bất lợi đối với tuyển Thái Lan.

Trong khi đó, huấn luyện viên của tuyển Indonesia Alfred Riedl lại thận trọng trước trận gặp Thái Lan. Nhà cầm quân người Áo nhắc nhở học trò phải tập trung tinh thần cao nhất trước đương kim vô địch AFF Cup. Ông cho rằng: “Tôi không tin các cầu thủ Thái Lan mệt mỏi, bởi họ là những cầu thủ chuyên nghiệp”.

Sau thất bại nặng nề ở AFF Cup gần nhất khi không thể vượt qua vòng bảng, đội tuyển Indonesia quyết tâm tìm lại danh tiếng tại khu vực Đông Nam Á. Họ từng có 3 lần liên tiếp vào chung kết từ năm 2000 đến 2004. Lần gần nhất họ giành vị trí á quân là năm 2010.

Đức Mạnh (theo Foxsportsasia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thai-lan-tuyen-bo-bao-ve-chuc-vo-dich-aff-cup-post698996.html