Tuyển Thái Lan tổn thất lực lượng trước thềm AFF Cup

Cầu thủ chạy cánh Narubadin Weerawatnodom của CLB Buriram United đã rút lui khỏi tuyển Thái Lan, sau khi dính chấn thương nặng ở vai trong quá trình tập luyện.

Narubadin gặp chấn thương khi tranh chấp với người đồng đội Adisorn Promprak vào hôm 5/11. Ngay lập tức, anh được chuyển đến một bệnh viện từ Kirin Valley (Khao Yai), nơi tuyển Thái Lan đang tập luyện. Kết quả chụp MRI cho thấy, hậu vệ 22 tuổi này bị tổn thương nghiêm trọng ở vai, cần phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng.

“CLB đã thảo luận với các bác sĩ của tuyển Thái Lan và quyết định rút anh khỏi đội tuyển quốc gia bởi vì chúng tôi không muốn mạo hiểm với chấn thương của anh ấy”, Tatthep Pitakpoolsin – quản lý của CLB Buriram United cho biết trên tờ Bangkok Post (Thái Lan).

Không hịp hồi phục, Narubadin sẽ không thể thi đấu với Australia (hôm 15/11) tại vòng loại World Cup 2018. Đồng thời, anh cũng không góp mặt cùng đội nhà dự AFF Cup, khởi tranh vào hôm 19/11. HLV Kiatisak rất thất vọng khi không có sự phục vụ của hậu vệ cánh này.

Ông cũng không gọi ai để lên thay thế. Kiatisak nói: “Chúng tôi đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đàm phán với Buriram để Narubadin tập luyện với đội nhưng CLB đã từ chối. Chúng tôi có 28 cầu thủ đang tập luyện đây để chuẩn bị cho AFF Cup. Họ cũng sẽ được sử dụng ở trận đấu với Australia”.

Narubadin là cầu thủ có thể đá được hậu vệ lẫn tiền vệ phải. Anh là thành viên của tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014. Ở cấp độ U23, cầu thủ của Buriram cũng đoạt HCV SEA Games 2013, 2015. Thời gian qua, vị trí của anh thường xuyên được Tristan Do nắm giữ.

Ngoài Narubadin, tuyển Thái Lan còn có một trường hợp chấn thương khác của Tana Chanabut. Nhưng cầu thủ này đã dần hồi phục, có thể tập nhẹ cùng đồng đội. Với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch của khu vực, “Zico Thái” đã triệu tập những cầu thủ ưu tú nhất như Chanathip, Teerasil Dangda, Sarach Yooyen, Theerathon Bunmathan, Charyl Chappuis… Trận đấu với Australia là cử dượt cuối cùng trước khi đội sang Philippines thi đấu vòng bảng AFF Cup 2016.

Narubadin (sinh ngày 12/7/1994): Anh trưởng thành từ trường Assumption danh tiếng, sau đó chuyển sang tập ở đội trẻ Ayutthaya, Police United. Anh thi đấu chuyên nghiệp cho BEC Tero Sasana trước khi khoác áo Muangthong United từ năm 2015. Ở cấp độ quốc gia, Narubadin từng là hậu vệ phải số 1 của HLV Kiatisak ở đội U23 lẫn ĐTQG.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thai-lan-ton-that-luc-luong-truoc-them-aff-cup-post696153.html