Tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh: Cửa vào trường công ngày càng hẹp?

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh vừa công bố, kì thi vào lớp 10 năm nay, toàn thành phố có 81.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi, tăng khoảng 13.000 học sinh so với năm ngoái. Trong khi đó, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập là hơn 63.000 học sinh. Căn cứ trên số liệu từ các phòng giáo dục thống kê cho thấy, cánh cửa vào trường công vẫn rất hẹp, trong khi trường tư không phải là lựa chọn của phụ huynh.

Áp lực vào trường công vẫn rất lớn

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, dù số học sinh tăng cao, nhưng hạn mức tuyển vào lớp 10 công lập chỉ khoảng 76-77% trong tổng số dự thi. Do đó, có gần 20.000 em học sinh không vào các trường công lập, sẽ học ở các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề. Theo đó, thành phố cũng bắt đầu chủ trương từ năm học này, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập mỗi năm sẽ giảm 3%. Đến năm 2020, tỷ lệ học sinh theo học THPT công lập chỉ còn 70%. Học sinh lớp 9 sẽ gặp áp lực lớn khi vào lớp 10 công lập.

Cũng theo ông Đạt, chỗ học cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS ở TP Hồ Chí Minh là không thiếu. Ngoài chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập, chỉ tiêu ở các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) là 12.000 chỉ tiêu, chỉ tiêu các trường THPT ngoài công lập tuyển khoảng 21.000 chỉ tiêu và chỉ tiêu các trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp khoảng 40.000 chỉ tiêu. Như vậy, tổng chỉ tiêu ở các trường ngoài công lập nói chung hơn 70.000 chỉ tiêu.

Cửa vào trường công lớp 10 khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn luôn gây nhiều áp lực vì chỉ tiêu có hạn.

Đặc biệt, thành phố đã có chính sách, những học sinh tốt nghiệp THCS có hộ khẩu thành phố theo học hệ Trung cấp chuyên nghiệp đều được miễn 100% học phí. Năm học 2016-2017, nhờ phân luồng tốt, có khoảng 10.000 học sinh ở thành phố không thi tuyển vào lớp 10, mà chọn thẳng vào trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

Lớp 10 công lập tăng

Cũng theo Sở GD&ĐT thành phố, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm nay có hơn 63.00 học sinh. Trong số này, chỉ tiêu vào lớp chuyên, trường chuyên gần 2.000 học sinh. So với năm ngoái, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 năm nay tăng hơn 1.000 chỉ tiêu. Trường có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất là Trường THPT Hùng Vương với 1.125 chỉ tiêu, kế đến là Trường THPT Mạc Đĩnh Chi với 1.020 chỉ tiêu và THPT Gia Định tuyển 1.000 chỉ tiêu. Các trường như THPT Marie Curie, Nguyễn Trung Trực, Trần Phú với gần 1.000 chỉ tiêu.

Một số trường ở nội thành tăng chỉ tiêu nhẹ như Nguyễn Thị Minh Khai tăng 60 chỉ tiêu, THPT Marie Curie tăng 80 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Trãi tăng 135 chỉ tiêu. Năm học này cũng có hai trường THPT mới là THPT Phạm Phú Thứ và THPT Lê Trọng Tấn, mỗi trường tuyển 675 chỉ tiêu và có thêm Trường Phổ thông năng khiếu thể thao ở Bình Chánh cũng tuyển thêm 120 chỉ tiêu. Trong khi đó, các trường ở ngoại thành giảm mạnh như THPT Võ Văn Kiệt giảm đến 135 chỉ tiêu (còn 540 chỉ tiêu), THPT Nguyễn An Ninh giảm 135 chỉ tiêu (còn 675 chỉ tiêu), Nguyễn Văn Linh giảm đến 180 chỉ tiêu…

Tuy nhiên, trong khối trường chuyên có thay đổi. Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tăng do mở thêm lớp chuyên tiếng Nhật. Trong khi đó, Trường THPT Củ Chi giảm từ 140 em xuống còn 70 em. Trường cũng chỉ mở lớp chuyên Hóa và chuyên Anh, không mở lớp chuyên Toán và Vật lý. Như vậy, tổng số chỉ tiêu giảm xuống hơn 60 học sinh, mặt bằng chung chỉ tiêu về lớp 10 công lập năm nay vẫn tăng so với năm trước là 1.000 em.

Áp lực cho nội thành

Theo Sở GD&ĐT, một thực tế diễn ra ở TP Hồ Chí Minh nhiều năm qua là các trường THPT trong nội thành có điểm trung tuyển khá cao, dẫn đến áp lực cho học sinh. Thậm chí, nhiều trường học sinh phải đạt 8 điểm/môn mới có cơ hội trúng tuyển. Năm 2016, điểm chuẩn tương ứng 3 nguyện vọng (NV1-NV2-NV3) vào Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) là là 37,5 - 38,5 - 39,5. Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) là 37,5 - 37,5 - 38,5; THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) là 39,5 - 40,5 - 41,5, còn Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) là 41,25 - 42,25 - 43,25. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cũng có điểm chuẩn cao nhất thành phố.

Ngược lại, ở ngoại thành học sinh chỉ cần 2,7 điểm/môn cũng có suất vào lớp 10 công lập. Năm ngoái, hai trường có điểm chuẩn thấp nhất thành phố tương ứng chỉ mỗi môn 2,7 là đỗ là Trường THPT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) và THPT Trung Lập (huyện Củ Chi) với điểm chuẩn 3 nguyện vọng là 13,25 điểm. Hai trường khác nhích hơn 0,25 điểm là Trường THPT Đa Phước (huyện Bình Chánh) và THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè) 13,5 điểm.

Huyền Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/tuyen-sinh-vao-lop-10-tai-tp-ho-chi-minh-cua-vao-truong-cong-ngay-cang-hep-435904/