Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Phụ huynh không còn phải xếp hàng sáng sớm đi nộp hồ sơ

Thời điểm này, nhiều gia đình mất ăn, mất ngủ vì việc nộp hồ sơ cho con vào đầu cấp. Để giải quyết vấn đề, Sở GDĐT Hà Nội đưa ra hai hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và nộp trực tiếp nhằm giảm áp lực, thời gian đi lại cho phụ huynh.

Thay vì xếp hàng như mọi năm phụ huynh có thể đăng ký ở nhà

Đối với những học sinh bậc Tiểu học lên Trung học cơ sở năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ có thêm cách thức tuyển sinh mới đó là tuyển sinh trực tuyến. Theo đó, năm nay trước khi học sinh chuẩn bị nghỉ hè, nhà trường sẽ cấp mã tuyển sinh cho từng học sinh.

Mặt khác, để hạn chế những sai sót không đáng có như năm 2016 gồm: không kê khai đầy đủ thông tin, địa chỉ, nơi ở, khiến việc phân tuyến không chính xác. Năm nay, phụ huynh cần kê khai đầy đủ, chi tiết tránh khai sai, khai nhầm, dẫn đến học sinh bị phân tuyến sai, ảnh hưởng quyền lợi của học sinh.

Theo chia sẻ của ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay: “Năm nay phụ huynh có thể tùy theo điều kiện và khả năng để lựa chọn một trong hai cách thức để đăng ký xét tuyển cho con em mình. Phụ huynh có thể đăng ký trực tuyến qua internet hoặc có thể đến trực tiếp trường nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh”.

 Nhiều phụ huynh vẫn không hết lo lắng khi con vào đầu cấp. Ảnh Hải Nguyễn.

Nhiều phụ huynh vẫn không hết lo lắng khi con vào đầu cấp. Ảnh Hải Nguyễn.

Các trường sẽ căn cứ thông tin đã đăng ký để tập hợp danh sách. Sau thời hạn đăng ký, các trường nếu thiếu chỉ tiêu sẽ công khai thông tin để tiếp tục tuyển sinh. Những trường thừa chỉ tiêu, Sở sẽ thành lập bộ phận giải quyết khúc mắc.

Cụ thể, với lớp 1 từ ngày 15-18/6; lớp mầm non 5 tuổi từ ngày 19-22/6; đăng kí tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 23-26/6. Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 1/7-15/7. Sau ngày 15/7, những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng GD-ĐT. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, Phòng GD-ĐT sẽ xem xét cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu.

Thời gian tuyển sinh bổ sung diễn ra từ ngày 18-20/7. Sở GD-ĐT yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định; các trường Tiểu học và THCS không được tổ chức thi để tuyển học sinh vào lớp 1 và lớp 6 và cấm dạy trước chương trình cho trẻ lớp 1.

Nhiều phụ huynh vẫn lo lắng

Có một con đầu, năm nay vào lớp 1 nên quá trình chọn trường cũng như đăng ký trường cho con học là điều lo lắng của cả gia đình chị Nguyễn Ngọc Lan (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chị Lan tâm sự: “Năm nay, dẫu Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức hai hình thức đăng ký nhưng nhiều phụ huynh có con lần đầu tiên đi học lớp 1 như tôi cũng lo lắng không kém. Như năm ngoái nhiều phụ huynh xếp hàng chờ đợi, nhờ mối quan hệ này, quan hệ nọ mới rút ngắn được thời gian xếp hàng chờ nộp hồ sơ”.

Phụ huynh vẫn cẩn thận chọn cho mình cách đến trường trực tiếp nộp hồ sơ. Ảnh Hải Nam.

Bên cạnh đó, quá trình nộp hồ sơ trực tuyến chị Lan vẫn còn lo lắng sợ thời điểm mình đăng ký bị nghẽn mạng dẫn đến hồ sơ có thể bị muộn hoặc không đến nơi nên cũng rất lo. Như vậy ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của con. Mặt khác, cách này vẫn còn quá mới với phụ huynh, đặc biệt là những phụ huynh không có điều kiện lên mạng hoặc không thông thạo mạng internet. Họ vẫn sẽ chọn cách nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Vì thế, hai cách thức vẫn phải tiến hành song song.

“Đăng ký tuyển sinh trực tuyến vẫn cần lộ trình, phụ huynh cần có thời gian trải nghiệm và cảm thấy đủ tin tưởng, thuận tiện để đăng ký online, khi đó cách này mới có thể gọi là thành công”, chị Lan cho hay.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại khá hứng thú với cách thức tuyển sinh trực tuyến bởi rút ngắn thời gian chờ đợi xếp hàng, chen lấn, mặt khác giảm bớt được các thủ tục giấy tờ. Chị Minh Trang (45 tuổi, Lò Đúc, Hà Nội) cho hay: “Như cách đây 5 năm mình đi đăng ký cho con trai đầu vào lớp 1 phải đi mất 2 ngày mới xong, trước đó phải nhờ bao mối quen biết mới làm xong, trong khi đó hiện nay chỉ cần ngồi ở nhà có thể nộp hồ sơ cho con đó là cái tiện lợi vô cùng”.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn dùng hình thức nộp trực tiếp để an tâm. Anh Nguyễn Văn Định (40 tuổi, Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho hay: “Tôi vẫn sẽ nộp hồ sơ trực tiếp cho con, cảm giác yên tâm hơn. Mỗi hình thức đều có thuận lợi, đăng ký trực tuyến đỡ mất thời gian cho phụ huynh nhưng kiểu gì vẫn phải đến trường để đối chiếu hồ sơ gốc nên tôi cứ làm theo cách truyền thống”.

Ngô Chuyên

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/giao-duc/tuyen-sinh-dau-cap-o-ha-noi-phu-huynh-khong-con-phai-xep-hang-sang-som-di-nop-ho-so-206714.html