Tuyển sinh các lớp đầu cấp tại quận 5 và 6

(SGGP). - Ngày 25-5, quận 5 TPHCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2011-2012.

Theo đó, các trường mầm non sẽ nhận 11.265 học sinh (HS) với điều kiện HS có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở phường nào thì học tại phường đó. Nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 16 đến 22-6-2011. Trường tiểu học phải nhận hết HS trong độ tuổi quy định. Trường Tiểu học Hàm Tử (ưu tiên phường 1), Trần Bình Trọng (P2, có chương trình tăng cường tiếng Anh), Bàu Sen (P3 và một số HS P2, 4), Lê Văn Tám (P4), Chương Dương (P5), Huỳnh Kiến Hoa (P6, tăng cường tiếng Hoa), Huỳnh Mẫn Đạt (P7), Trần Quốc Toản (P7, 8, 9), Phạm Hồng Thái (P8, 9), Lý Cảnh Hớn (P10), Minh Đạo (P11, có lớp song ngữ tiếng Pháp), Chính Nghĩa (P10, 11), Nguyễn Viết Xuân (12, 14), Lê Đình Chinh (P13, tăng cường tiếng Anh), Nguyễn Đức Cảnh (P14), Hùng Vương (P15, tăng cường tiếng Hoa). Từ ngày 27-6 đến 2-7, các trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh. Ngoài ra, 6 trường TH ngoài công lập cũng tuyển gần 300 HS. Tuyển sinh lớp 6: các trường THCS phải nhận hết HS có hộ khẩu tại quận 5 theo phân tuyến quy định. Đối với HS học tại các trường tiểu học Hàm Tử, Trần Bình Trọng, Minh Đạo, Chính Nghĩa có hộ khẩu ngoài quận 5 được phân bổ về trường Ba Đình, Hồng Bàng trên cơ sở xét điểm từ cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Số học sinh còn lại sẽ được phân bổ về Trường Mạch Kiếm Hùng, Trần Bội Cơ. Trường Trung học Thực hành Sài Gòn nhận 50% chỉ tiêu được giao dành cho HS có hộ khẩu tại quận 5. Các trường nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 14 đến 25-6-2011. Bà Võ Ngọc Thu, Trưởng phòng GD quận 5, cho biết: TS lớp 6 sẽ xét tuyển căn cứ vào tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II lớp 5 của 2 môn tiếng Việt và Toán. Quận 6 cũng công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp. Cụ thể, đối với khối lớp 1: Từ ngày 1 đến 10-6, các phường sẽ gửi giấy báo nhập học cho HS theo phân tuyến như sau: Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Nguyễn Thiện Thuật nhận HS P1, 2; Kim Đồng (P3, 7); Nhật Tảo (P4); Châu Văn Liêm (P5, 8); Chi Lăng (P6); Phạm Văn Chí (P7, 8, 10); Bình Tiên (P5, 8, 11); Lê Văn Tám (P9, 12); Phú Định (P10); Phù Đổng (P11); Lam Sơn (P12); Him Lam (P13); Trương Công Định (P13, 14); Phú Lâm (P12 đến P14); Võ Văn Tần (P2, 5, 6); Hùng Vương (P7, 8, 10, 11). Lớp 6: Trường THCS Bình Tây (P1 đến P3 và HS tăng cường tiếng Anh của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ); Phạm Đình Hổ (P4, 7, Tiểu học Võ Văn Tần, Châu Văn Liêm); Hậu Giang (P5, 6); Nguyễn Đức Cảnh (P6, 12, 13, Tiểu học Him Lam); Văn Thân (P8); Hoàng Lệ Kha (P9, 12 và Tiểu học Lê Văn Tám); Phú Định (P7, 10, Tiểu học Phú Định); Nguyễn Văn Luông (P11, 12, Tiểu học Phù Đổng); Đoàn Kết (P13, 14, Tiểu học Phú Lâm); Lam Sơn (P11 đến P13). Các trường THCS tổ chức nhận hồ sơ và xét tuyển từ 15-6 đến 13-7-2011. L.LINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giaoduc/2011/5/258480/