Tuyến quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa đã thông trở lại sau trận sạt lở đất nghiêm trọng

Nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa to kéo dài, tuyến đường quốc lộ 4D đoạn Lào Cai - Sa Pa liên tục xảy ra ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Trong 2 ngày 15 và ngày 16-9 đã xảy ra 2 điểm sạt lở đất nghiêm trọng kéo dài từ 4 -5 giờ đồng hồ.

Khoảng 13 giờ ngày 16-9, tại Km 121 + 300 trên đoạn Quốc lộ 4D thuộc xã Tác Cô (Sa Pa), hàng nghìn mét khối đất đá trên núi đã tràn xuống lấp mặt đường. Anh Trần Văn Bằng, chủ xe khách chạy tuyến Lào Cai - Lai Châu, chứng kiến vụ việc sạt lở cho biết: Xe đang đi, bỗng nghe tiếng ầm ầm từ trên vách núi, đất đá bất ngờ ập xuống, rất may là lúc đó không có chiếc xe nào đi qua, không thì tất cả đều bị "chôn sống". Việc sạt lở đã gây ách tắc giao thông gần 5 giờ đồng hồ, hàng trăm phương tiện ô tô qua lại kéo dài hàng km, nối đuôi nhau nằm chờ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng Cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời chỉ dẫn cho người tham gia giao thông tạm dừng các phương tiện để Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Lào Cai, đơn vị thường trực giải quyết các vấn đề trên Quốc lộ 4D giải phóng mặt bằng. Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Lào Cai đã nỗ lực hết sức, cố gắng giải tỏa khối lượng đất đá bị sạt lở tại điểm này là khoảng 5.000 m3 để trả lại mặt bằng nhanh nhất. Đến 18 giờ ngày 16-9, các phương tiện tham gia giao thông đã lưu thông trở lại. Nhưng diễn biến tình hình còn rất phức tạp, do mưa to lâu ngày nên đất no nước, tiếp tục bị sạt lở là không thể tránh khỏi. Hiện nay, công ty đang duy trì lực lượng, phương tiện và máy móc, thường trực 24/24h trên tuyến Quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa, nếu có điểm nào bất ngờ bị sạt lở sẽ huy động lực lượng kịp thời để giải quyết ngay. Theo TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/124055/Default.aspx