Tuyên Quang: Xẻ thịt cây nghiến tổ giữa rừng phòng hộ, 8 người bị khởi tố bắt giam

Hàng chục người liên quan trong vụ đốn hạ cây gỗ nghiến bị cơ quan chức năng sờ gáy, 8 người trong số họ đợi ngày đứng trước vành móng ngựa.

Phát hiện khoảng trống bất thường giữa rừng phòng hộ (khu Thôm Coom, xã Phúc Yên), lực lượng Kiểm lâm huyện Lâm Bình lập tức tiến hành kiểm tra, xác định cây gỗ nghiến có khối lượng lớn bị lâm tặc đốn hạ vào những ngày giáp tết Đinh dậu 2017.

Phương án truy bắt các đối tượng đã nhanh chóng được thành lập, nhờ sự phối hợp liên ngành giữa công an và Kiểm lâm huyện, việc cắt cử người bí mật thường xuyên theo dõi khu vực này cũng được thực hiện.

Sau một thời gian nghe ngóng không thấy động tĩnh, nhóm "lâm tặc" liền lén lút quay lại cắt cành "xẻ thịt" vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1/4/2017, khi bọn chúng đang trong quá trình vận chuyển (tại bến Nà Lịch, xã Phúc yên) thì bị cơ quan chức năng ập tới bắt giữ được 2 đối tượng.

Những đối tượng khác manh động bỏ chạy sau đó đánh chìm thuyền chở gỗ để phi tang, gây khó khăn cho lực lượng chức năng nên việc bắt giữ phải đến 5 giờ sáng mới kết thúc, tang vật thu được gồm hàng chục thanh gỗ nghiến xẻ và 2 thuyền sắt gắn máy.

Ông Triệu xuân Cản - Chủ tịch UBND xã Phúc Yên, xác nhận vụ việc khai thác gỗ nghiến xảy ra trên địa bàn (Ảnh: Tiến vũ)

Trao đổi với phóng viên Phapluatplus.vn, ông Triệu Xuân Cản, Chủ tịch UBND xã Phúc Yên cho biết, sáng ngày 1/4/2017 xã được Kiểm lâm và Công an huyện Lâm Bình thông tin là đã bắt được nhóm người vận chuyển gỗ nghiến tại địa bàn, nên đã cử đồng chí Chẩu Văn Thoát - Phó trưởng Công an xã đi phối hợp kiểm tra, khu vực khai thác trái phép đúng là thuộc xã Phúc Yên nhưng người vi phạm thì trú tại xã Khuôn Hà.

Ông Chẩu Văn Toan - Chủ tịch UBND xã Khuôn Hà, xác nhận 8 công dân trong xã vi phạm pháp luật đang bị tạm giam (Ảnh: Tiến Vũ)

Ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch huyện Lâm Bình khẳng định: "Chính quyền huyện chỉ đạo quyết liệt ngay từ ban đầu, hiện tại đã khởi tố bắt giam 8 đối tượng trong vụ khai thác gỗ nghiến trái phép, vụ việc tuy nhỏ nhưng mang tính chất có tổ chức nên sẽ xử lý nghiêm để nhắc nhở giáo dục công dân và cảnh báo các đối tượng khác.

Hơn nữa ngày 25/4 vừa qua, huyện cũng mở hội nghị chuyên đề về quản lý bảo vệ rừng thành phần gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Bí thư chủ tịch các xã, công chức viên chức Kiểm lâm tham dự, nội dung quán triệt triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, tới đây chúng tôi còn thực hiện việc tuyên truyền vận động tới tận các thôn bản về tình hình an ninh trật tự cũng như phòng ngừa ngăn chặn vi phạm lâm luật."

Trước đó như Phapluatplus.vn đã thông tin, việc buông lỏng quản lý bảo vệ rừng tại địa bàn xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) dẫn tới việc hàng trăm m3 gỗ xẻ nhóm 2A không rõ nguồn gốc được cất giấu trong kho bãi của Doanh nghiệp Sơn Tùng, bị Công an TP Tuyên Quang kiểm tra thu giữ khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng chuẩn bị đưa ra xét xử.

Một cảnh phá rừng gỗ nghiến tại thôn Bản Biến xã Phúc Sơn huyện Chiêm Hóa, Tuyên quang (Ảnh: Tiến Vũ)

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tuyen-quang-xe-thit-cay-nghien-to-giua-rung-phong-ho-8-nguoi-bi-khoi-to-bat-giam-d43850.html