Kỳ 1- Phát hiện lái xe công vụ chở gỗ lậu: 'Mật phục' xe biển xanh của VKSND huyện Lâm Bình vận chuyển 43 khúc gỗ lậu

Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam 'mật phục' ghi hình xe biển xanh của VKSND huyện Lâm Bình vận chuyển 43 khúc gỗ lậu.

Sau khi nhận được một nguồn tin cung cấp từ bạn đọc về việc, xe biển xanh của VKSND huyện Lâm Bình chở 43 khúc gỗ lậu.

Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã vào cuộc và nhiều ngày “ăn chực nằm chờ” trên tuyến đường từ huyện Chiêm Hóa hướng đi TP Tuyên Quang.

Đến đúng vào khoảng gần 13h ngày 26/11/2016, phóng viên phát hiện xe biển xanh mang BKS 22C-0387 đang chạy băng băng qua địa phận xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên.

Đang trong quá trình ghi hình chiếc xe thì phóng viên thật sự bất ngờ khi thấy Tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát môi trường (PC - 49) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tiến hành vây bắt chiếc xe 7 chỗ ngồi vận chuyển gỗ nghiến trái phép.

43 khúc gỗ nghiến nhóm 2A được cất giấu sơ sài, trong xe ô tô mang BKS: 22C - 0387 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lâm Bình.

43 khúc gỗ nghiến nhóm 2A được cất giấu sơ sài, trong xe ô tô mang BKS: 22C - 0387 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lâm Bình.

Lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng lại kiểm tra, phát hiện trên xe có 43 khúc gỗ dạng thớt, nghi là gỗ nghiến nhóm 2A.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế đã không thể xuất trình được giấy tờ và nguồn gốc hợp pháp của số gỗ đó, nên tổ liên ngành đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật đưa về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang để giải quyết.

Qua xác minh, được biết chiếc xe Fortuner gắn biển xanh 22 C - 0387 là của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lâm Bình, do anh Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1984 trú tại tổ 10 thị trấn Na Hang) là lái xe của Viện Kiểm sát Lâm Bình.

Điều rất ngạc nhiên nữa là, chiếc xe chở đầy gỗ xuất phát từ khu bản Nhùng xã Năng Khả (huyện Na Hang), qua trạm Kiểm lâm Phúc Sơn có đội kiểm tra liên ngành và Camera theo dõi rất nghiêm ngặt 24/24 giờ.

Xe ô tô mang BKS 22 C -0387 của Viện Kiểm sát huyện Lâm Bình, đang bị tạm giữ tại Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang.

Rồi mới qua tiếp một trạm Kiểm lâm Tân Mỹ, vậy mà vẫn trót lọt, phải chăng đã vì quá nể sợ những "ông vua" biển xanh, mà cơ quan chức năng nơi đây đã bỏ lọt?

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình cho biết: "Sáng nay tôi cũng đã nghe anh em báo cáo, là xe của Viện Kiểm sát đóng trên địa bàn huyện Lâm Bình, hiện tại bên Chi cục Kiểm lâm tỉnh họ đang tạm giữ xe và toàn bộ tang vật, để xác minh làm rõ".

Để rộng đường dư luận, Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam liên lạc với ông Trần Công Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) nhưng ngay từ màn chào hỏi, ông Bình đã vội tắt phụt điện thoại, phóng viên nỗ lực gọi lại nhưng máy của ông Bình báo ngoài vùng phủ sóng .

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ,đã xảy ra nhiều vụ vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép, có những vụ thu giữ hàng trăm khúc gỗ nghiến được cắt mỏng dạng thớt, khi bị phát hiện đã vượt qua các chốt trạm an toàn, đó là một điều vô cùng khó hiểu.

Lê Hoàng- Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tuyen-quang-xe-o-to-bien-xanh-cua-vksnd-huyen-lam-binh-van-chuyen-43-khuc-go-lau-d29980.html