Tuyên Quang phát động thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Kiểm tra chất lượng quả tại vườn Cà-phê của công ty.

Năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ tỉnh, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'; đẩy mạnh phong trào thi đua 'Sản xuất, kinh doanh giỏi', thi đua 'Lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả', thi đua 'bê-tông hóa đường giao thông nông thôn'; phấn đấu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh năm 2011: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GDP) hơn 14%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 2.578 tỷ đồng; thu hút hơn 600 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu xã hội từ du lịch đạt hơn 550 tỷ đồng. Sản lượng lương thực đạt hơn 32,5 vạn tấn; diện tích trồng mới rừng tập trung hơn 15.000 ha, trong đó diện tích rừng sản xuất trồng mới 13.500 ha. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4% trở lên so với tiêu chí mới. Chiều 8-2 (mồng 6 Tết), gần 200 cán bộ, công nhân Tổng công ty Công trình giao thông 1, Công ty cầu 75 và Công ty TNHH một thành viên 508 ra quân lao động đầu xuân trên công trình xây dựng cầu Rồng bắc qua sông Hàn (TP Đà Nẵng). Ngày lao động đầu xuân hơn 80 công nhân Công ty tiến hành khoan đá cọc nhồi thứ 26/30, của trụ T4 và vận chuyển ống vách, gia công lồng thép cọc nhồi, phấn đấu hoàn thành đường dẫn phía đông có ba nhịp, dài hơn 72m vào cuối tháng 3-2011. Cầu Rồng bắc qua sông Hàn được đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Cùng ngày, Tổng công ty Công trình giao thông 1 ra quân lao động đầu xuân trên công trình cầu Trần Thị Lý bắc qua sông Hàn. Ngày 6-2 (mồng 4 Tết), Công ty CP Thủy điện miền trung đã tổ chức ra quân sản xuất đầu Xuân Tân Mão trên Công trình xây dựng Thủy điện A Lưới (Thừa Thiên - Huế). Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục công trình chính đã hoàn thành, khu vực lòng hồ đã đền bù được 953/1.066 hộ, dự kiến đến hết quý I-2011 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực lòng hồ; hạng mục đường hầm tuyến năng lượng đã đào và gia cố được 12,6km đường hầm cả chính và phụ; hạng mục nhà máy đã hoàn thành công tác đào đất đá với 306 nghìn m3, đổ bê-tông đến cao trình 87,4m, phấn đấu đến tháng 12-2011 sẽ đưa tổ máy 1 vào vận hành. Vào hồi 15 giờ 23 phút ngày 25-1, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã hòa đồng bộ tua-bin khí phát điện lên lưới điện quốc gia thành công, vượt tiến độ tám ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Việc hòa đồng bộ tổ máy này với công suất 250 MW đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình chạy thử nghiệm thu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Dự kiến đầu tháng 3-2011 nhà máy sẽ chính thức vận hành thương mại chu trình đơn. Ngay trong ngày mồng 1 Tết, Cảng Quy Nhơn đã tổ chức làm hàng cho hai tàu nước ngoài là tàu Hohebank và tàu Bacatlia (quốc tịch Pa-na-ma) bốc dỡ 1.100 TEU công-ten-nơ qua cảng. Trong suốt những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, cảng Quy Nhơn đã giải phóng được sáu tàu nước ngoài với tổng sản lượng xếp dỡ 51.000 tấn thông qua, nâng tổng giá trị sản lượng hàng hóa thông qua cảng từ đầu năm đến nay đạt 650 nghìn tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2011, cảng Quy Nhơn phấn đấu đạt sản lượng 4,67 triệu tấn hàng hóa thông qua, tăng hơn 10% so với năm 2010. Sáng 8-2, các doanh nghiệp và nông hộ sản xuất, kinh doanh cà-phê ở tỉnh Đác Lắc đồng loạt ra quân tưới nước đợt I cho cà-phê, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật nhằm đạt năng suất, sản lượng cà-phê cao trong niên vụ tới. Trước Tết Nguyên đán, các nông hộ và các doanh nghiệp đã đầu tư mua mới thêm hàng nghìn máy bơm nước các loại, hệ thống ống, giàn tưới phun mưa đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ thâm canh cây cà-phê. Đồng thời kiểm tra, tu bổ, nạo vét hơn 640 công trình thủy lợi, 2.800 giếng đào, giếng khoan bảo đảm đủ nguồn nước tưới cho cà-phê. Tỉnh Đác Lắc hiện có hơn 182.400 ha cà-phê, trong đó có hơn 177.000 ha cà-phê cho thu hoạch, còn lại là diện tích cà-phê kiến thiết cơ bản. Sáng 8-2, tàu cá QNg 95895 TS của thuyền trưởng Nguyễn Văn Leo ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn với tám ngư dân đã cập bến, mang theo hơn bốn tấn cá chuồn sau nửa tháng đánh bắt. Đây là chiếc tàu đầu tiên trở về từ Hoàng Sa trong năm mới. Ngay sau Tết Nguyên đán, hàng loạt ngư dân ở tỉnh ra quân đánh bắt hải sản. Nhiều tàu thu hoạch lớn lượng cá chim, cá thu, cá hố, cá cơm, cá chuồn. Sáng 8-2, tại ba khu công nghiệp lớn của tỉnh Nam Định (Hòa Xá, Mỹ Trung và Thịnh Long) hơn 20 nghìn công nhân, người lao động ở 95 doanh nghiệp bước vào ngày sản xuất đầu tiên sau dịp nghỉ Tết cổ truyền Tân Mão. Mục tiêu đề ra trong năm nay của ba khu công nghiệp là phấn đấu đạt giá trị sản xuất hơn 2.300 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với năm 2010; giá trị hàng xuất khẩu đạt hơn 117 triệu USD; thu nhập bình quân của các doanh nghiệp đạt từ 1 triệu 850 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/người/tháng; thu nộp ngân sách đạt 50 tỷ đồng trở lên.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/tuyen-quang-phat-ng-thi-ua-th-c-hi-n-cac-m-c-tieu-phat-tri-n-kinh-t-x-h-i-1.284512