Tuyên Quang: Gần chục năm người dân sống chung với khói lò đốt rác bệnh viện

Người dân ở đây cho hay tình trạng đốt rác thải nguy hại này đã diễn ra gần 10 năm nay, khói bay mù mịt rất khó chịu.

Theo Bộ Y tế thì hiện nay các lò đốt chất thải y tế ở Việt Nam phần lớn là được lắp đặt từ những năm 2000. Qua thời gian sử dụng, hiện nay nhiều lò đốt chất thải y tế ở các bệnh viện đã trở nên cũ kỹ lạc hậu, không đảm bảo những thông số về môi trường. Lò đốt chất thải y tế nguy hại ở bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang là một ví dụ điển hình. Khi các cơ quan chức năng vẫn đang tìm những bài toán thay thế, thì người dân sống xung quanh bệnh viện này vẫn đang phải sống chung với khói đen từ lò đốt rác thải của bệnh viện này.

Theo VTC

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tuyen-quang-gan-chuc-nam-nguoi-dan-song-chung-voi-khoi-lo-dot-rac-benh-vien-d30346.html