Tuyến phố Kim Mã trước và sau khi di dời hàng cây cổ thụ làm ga đường sắt

Tuyến phố Kim Mã dường như trở nên vắng vẻ hơn khi hàng loạt cây xanh bị di dời đến vườn ươm.

Đoạn đường Kim Mã, cạnh cổng công viên Thủ Lệ cũng nằm trong diện phải chặt hạ cây, giải phóng mặt bằng để phục vụ tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội. Hiện nay dù nhiều đoạn vẫn chưa được thi công nhưng hàng cây xà cừ với tán rộng che kín đường Kim Mã đã bị đốn hạ.

Hàng cây xanh Kim Mã trước công viên Thủ Lệ từ nhiều năm nay đã gắn bó với các thế hệ người dân sống quanh khu Ngọc Khánh. Hàng cây xà cừ này có tuổi đời ít nhất 60 năm, có cây đã hơn 80 năm tuổi, là lá phổi xanh, che bóng mát cho nhiều người dân trong suốt hàng chục năm qua.

Và tuyến phố Kim Mã sau khi di dời những cây xanh đến vườn ươm tại Hưng Yên

Tuyến phố Kim Mã vắng vẻ hơn sau khi hàng loạt cây xanh bị di dời.

Bài: Minh Huyền

(Ảnh: Thổ Hà)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/tuyen-pho-kim-ma-truoc-va-sau-khi-di-doi-hang-cay-co-thu-lam-ga-duong-sat-90260/