Tuyển nữ Việt Nam 'tập bắn' chờ ghi bàn vào lưới Philippines

Trong buổi tập kéo dài hơn 1h đồng hồ chiều 16/8, HLV Mai Đức Chung chủ yếu cho các cầu thủ tập đánh biên, dứt điểm với mục tiêu cùng tuyển nữ Việt Nam đánh bại Philippines.

Chiều 16/8, tuyển nữ Việt Nam có buổi tập quan trọng trước trận ra quân gặp Philippines sau đó một ngày. Đối thủ của đội không được đánh giá cao tuy nhiên ban huấn luyện cũng như các tuyển thủ đều không dám khinh thường. Ở trận đấu đầu tiên của mình, Philippines đã thắng Malaysia 2-1.

Ở phần đầu buổi tập, HLV trưởng Mai Đức Chung cho các cầu thủ thực hiện bài tập kiểm soát bóng ở 1/4 sân. Ông yêu cầu học trò phải biết cách mở rộng không gian chơi bóng, liên tục liên lạc với nhau để đảm bảo cự ly đội hình cũng như dễ dàng thực hiện những tình huống phối hợp.

Sau đó, tuyển nữ Việt Nam thực hiện bài tập đánh biên. Các cầu thủ được yêu cầu chạy xuống sát hai bên cánh, thực hiện đường căng ngang hoặc tạt bổng vào trong. Ở trong vòng cấm, những người còn lại phải chiếm lĩnh vị trí thuận lợi, nhanh chóng dứt điểm để tìm bàn thắng.

Cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật tốt nên thực hiện khá thuần thục các pha dứt điểm. Tại môn bóng đá nữ của SEA Games, 5 đội thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích cao nhất lên ngôi vô địch. Do đó, nếu đội nào có chiến thắng đậm sẽ có lợi thế khi so sánh với các đối thủ khác trong trường hợp bằng điểm số.

Cuối buổi tập, tất cả các thành viên (trừ 3 thủ môn) đều được yêu cầu thực hiện những cú đá penalty. Trên chấm 11 m, các cầu thủ thực hiện khá tốt. Người duy nhất đưa bóng đi ra ngoài là trung vệ Chương Thị Kiều.

Ba thủ môn Việt Nam tập luyện tích cực dưới sự hướng dẫn của trợ lý Kim Hồng. Ban huấn luyện yêu cầu họ không được chủ quan để tránh nhận những bàn thua đáng tiếc trước Philippines.

Lịch thi đấu các trận đấu còn lại của môn bóng đá nữ tại SEA Games 29 theo giờ địa phương (giờ Việt Nam trừ đi một tiếng). Ở hai trận đầu tiên, Thái Lan thắng Myanmar 3-2 và Philippines vượt qua Malaysia 2-1.

Nguyễn Đăng (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-nu-viet-nam-tap-ban-cho-ghi-ban-vao-luoi-philippines-post771975.html