Tuyển nữ Việt Nam không so thiệt hơn với đội U22

HLV Mai Đức Chung cũng như các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam đã quen với việc ít có khán giả đến sân cổ vũ. Nhưng họ không tủi thân mà luôn phấn đấu hết sức để giành HCV.

Đội nữ Việt Nam bắt đầu chiến dịch chinh phục HCV SEA Games bằng trận ra quân thắng Philippines 3-0. Trận này trên sân chỉ có đúng 2 người hâm mộ đến cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu. Ngược lại, đội U22 Việt Nam luôn có đông khán giả đến ủng hộ.

Trước thềm trận gặp Myanmar chiều 20/8, HLV Mai Đức Chung đã khẳng định quyết tâm của đội tuyển nữ. Ông nói: “Việc khán giả quan tâm hơn đến đội nam là chuyện thường trên thế giới thôi, không riêng gì Việt Nam. Chúng tôi không có gì phải buồn cả. Tôi chỉ mong muốn nếu có cơ hội, mọi người hãy đến sân cổ vũ đội thi đấu. Toàn thể đội bóng luôn chơi hết mình để mang vinh quang về cho đất nước”.

Tại đấu trường SEA Games, bóng đá nữ Việt Nam đã 4 lần vô địch. Năm nay, đội quyết tâm chinh phục tấm HCV, sau khi để thua Thái Lan ở trận chung kết năm 2013 (SEA Games 2015 không tổ chức bóng đá nữ). Bản thân HLV Mai Đức Chung không hề ngán ngại đối thủ này.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu khó khăn gặp Myanmar chiều 20/8.

“Tôi nghĩ thế này, bóng đá có lúc này lúc kia. Với tinh thần đội tuyển nữ chúng tôi, đội không hề sợ Thái Lan. Đá với chúng tôi, họ hầu như thua nhiều hơn. Họ cũng phải lo khi gặp chúng ta chứ. Vì thế, đội bóng rất bình thản, tự tin không có gì phải gây căng thẳng cho VĐV cả. Tôi không nói là rửa hận, nghe nói nặng nề quá. Cái chính là lấy lại vinh quanh cho bóng đá nữ Việt Nam”, ông Chung chia sẻ.

Với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng ở SEA Games năm nay, tuyển nữ Việt Nam xác định kết quả 2 trận gặp Myanmar và Thái Lan sẽ quyết định đến ngôi vô địch. Trước mắt, đội muốn tập trung hết sức để chạm trán Myanmar. Cách đây không lâu, Tuyết Dung và đồng đội đã vượt qua đối thủ này 2-0 tại vòng loại Asian Cup 2018.

Đội tự tin sẽ lặp lại chiến thắng. Tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ bí quyết: “Myanmar là đội bóng chơi thiên về thể lực. Cầu thủ của họ rất khỏe. Để chống lại họ theo tôi đội Việt Nam phải kiểm soát bóng tốt, chơi ban bật, phối hợp nhỏ. Bản thân tôi rất muốn ghi bàn, đóng góp công sức để đội giành chiến thắng”.

Trận Việt Nam vs Mynanmar diễn ra lúc 15h (giờ VN) trên sân Malayang. Thời tiết chính là trở ngại lớn nhất cho đội nữ Việt Nam. Nhiều khả năng hai đội sẽ thi đấu dưới trời nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 30 độ C.

Nguyễn Đăng (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-nu-viet-nam-khong-so-thiet-hon-voi-doi-u22-post772885.html