Tuyển Malaysia muốn cải thiện phong độ ở AFF Cup

Chiều 14/11, Malaysia đã đánh bại 2-1 Papua New Guinea trong trận đấu giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho AFF Cup. Thắng trận nhưng HLV Ong Kim Swee vẫn mong muốn đội chơi tốt hơn.

Malaysia thi đấu trận này vào giữa buổi chiều để làm quen với thời tiết tại Myanmar. Có lợi thế sân nhà nhưng họ để cho Nigel Dabinyaba ghi bàn trước ở phút thứ 6. Tuy nhiên, họ đã lật ngược thế trận thành công bằng 2 pha lập công của Ahmad Bakri và Mohd Amri Yahyah.

“Đó là kết quả chưa hoàn hảo, các cầu thủ chưa thể hiện được hết khả năng của mình. Chúng tôi đã thua bàn trước nhưng đã chiến đấu để giành chiến thắng. Chúng tôi cần chấm dứt việc để thua những bàn không đáng có, đồng thời chuyển từ phòng ngự sang tấn công tốt hơn”, HLV Ong Kim Swee cho biết sau trận đấu.

Theo chiến lược gia sinh năm 1970, chiến thắng này là liều thuốc tinh thần tốt để đội hướng đến AFF Cup. Ông tạm hài lòng với hiệu suất của toàn đội. Ở hai trận giao hữu trước đó, Malaysia đã thua Indonesia 0-3 và hòa Afghanistan 1-1. Vì thế, chiến thắng trước đội bóng châu Đại Dương là kết quả tích cực.

Malaysia là đương kim á quân của AFF Cup. Tại giải đấu năm 2014, họ đã loại Việt Nam ở bán kết. Năm nay, họ nằm cùng bảng B với thầy trò HLV Hữu Thắng, bên cạnh chủ nhà Myanmar và Campuchia. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ gặp Malaysia chiều 23/11.

Dự kiến trong hôm nay, Malaysia sẽ chốt danh sách dự AFF Cup. Đội hình của họ thiếu vắng nhiều trụ do rút lui khỏi ĐTQG. Mới nhất, hậu vệ cánh phải Khuizami Piee và tiền vệ Nasir Basharuddin đã tạm biệt giải đấu số một khu vực do không kịp hồi phục chấn thương.

Ngược với Malaysia, tuyển Myanmar đã thất bại 0-3 trên sân nhà trước Oman. Đây là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò Gerd Zeise trước thềm AFF Cup. Họ đặt mục tiêu vào bán kết trên sân nhà nhưng phong độ không cao. Trước khi thua Oman, họ đã hòa Indonesia 0-0. Trên mạng xã hội, CĐV nước này đang kêu gào chiến lược gia người Đức đưa chân sút Kyaw Ko Ko trở lại ĐTQG.

Trước đó vào hôm 13/11, Campuchia đã thua 0-1 trước Singapore. Họ chơi khá tốt và chỉ để thua bàn duy nhất ở phút 60. Theo HLV Lee Tae-hoon, trận đấu này sẽ giúp các cầu thủ tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-malaysia-muon-cai-thien-phong-do-o-aff-cup-post697869.html