Tuyển Italia vẫn sẽ thi đấu ở Genoa

(BongDa.com.vn) - LĐBĐ Italia vừa chính thức thông báo rằng Genoa và cụ thể là SVĐ Luigi Ferraris vẫn sẽ là nơi được đội tuyển quốc gia nước này sử dụng làm sân nhà trong các trận đấu quan trọng thời gian tới.

Trận đấu giữa Italia và Serbia trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012 vừa qua đã phải hoãn lại sau khi các CĐV đội khách gây rối trên khán đài và lực lượng an ninh cảm thấy sẽ không an toàn nếu như để cầu thủ hai đội chơi bóng trên sân. Trước những lo ngại về những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai, nhiều người tin rằng Italia nên tổ chức các trận đấu của mình ở nơi có điều kiện an ninh tốt hơn, ví dụ như tại thủ đô Roma. Tuy nhiên, LĐBĐ Italia sau khi xem xét một cách kĩ lưỡng các báo cáo vẫn quyết định rằng sân Luigi Ferraris sẽ tiếp tục là sân nhà của đội tuyển quốc gia nước này trong các trận đấu thuộc vòng loại Euro 2012. LĐBĐ Italia cho rằng SVĐ Luigi Ferraris hội tụ đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và hoàn toàn có thể đảm bảo được an ninh cho các trận đấu. Sự cố vừa qua chỉ là điều bất khả kháng khi mà các CĐV Serbia cố tình phá hỏng trận đấu. Tất nhiên, LĐBĐ Italia cũng khẳng định rằng họ sẽ tăng cường an ninh một cách tối đa trong các trận đấu sắp tới trên sân nhà của đội tuyển Italia. TD

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Tin-tuc-khac-BDY/126214_Tuyen_Italia_van_se_thi_dau_o_Genoa.aspx