Tuyến đường Trường Sơn Đông lại sạt lở, gây ách tắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao từ ngày 29/11 đến ngày 5/12, trên địa bàn huyện Kon Plong (Kon Tum) có mưa kéo dài, có nơi mưa to đến rất to gây sạt lở nghiêm trọng, làm tê liệt tuyến đường Trường Sơn Đông (đoạn qua tỉnh Kon Tum).

Như vậy, trong mùa mưa bão năm 2016, tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở 3 đợt với hơn 25.000 khối đất đá gây ách tắc và khó khăn trong tham gia giao thông của người dân nơi đây.

Cụ thể: Điểm thứ nhất tại Km 194 + 210 bị sạt lở với hơn 10.000 khối đất đá. Điểm thứ hai tại Km 200 + 240 sạt lở vào ngày 1/12 với hơn 5.000 khối đất đá tràn ngập mặt đường gây ách tắc giao thông. Điểm thứ ba tại Km 200 + 680 thuộc xã Ngọc Tem (Kon Tum) vừa thông tuyến vào ngày 2/12 thì chiều 4/12 lại xảy ra sạt lở với hơn 10.000 khối đất đá gây tê liệt hoàn toàn tuyến đường Trường Sơn Đông.

Tình trạng sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông thường xuyên xảy ra khiến việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, tại Km 200 (đoạn tránh dốc Ngọc Lu) sạt lở ta luy dương với khối lượng khoảng hơn 4.000 khối, lấp toàn bộ mặt đường. Tuyến đường từ Km9 tỉnh lộ 676 đi Km10 hướng đường từ huyện Kon Plong đi xã Ngọc Tem có 2 điểm sạt lở lớn, khối lượng đất đá khoảng 600 khối.

Đến sáng 5/12 tuyến đường từ ngã 4 Trường Sơn Đông đi xã Ngọc Tem có 3 điểm sạt lở lớn với khối lượng khoảng 5.000 khối.

Lượng đất đá cùng cây cối trôi từ thượng nguồn về làm bứt các ta luy dương, khiến tình hình sạt lở xảy ra liên tục. Hiện tại, người dân xã Ngọc Tem (Kon Tum) đang bị cô lập. Theo dự kiến vào ngày mai (6/12), tuyến đường sạt lở sẽ được thông.

Ông Đặng Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plong cho biết: Trước tình hình mưa lớn, tuyến đường Đông Trường Sơn bị sạt lở chỗ dốc Ngọc Lu khiến ta luy bị nước thấm trượt xuống trên 1.000 khối đất đá. Địa phương đang kết hợp với Cục đường bộ III – Đà Nẵng điều tất cả phương tiện hiện có để thông tuyến xã Ngọc Tem và đường Đông Trường Sơn, giải quyết nhu cầu đi lại của bà con, không kéo dài tình trạng cô lập trên tinh thần 4 tại chỗ...

Chính quyền địa phương cùng đội quản lý tuyến đường Trường Sơn Đông đã huy động các nhà thầu chính như: Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Kon Tum, Công ty Vạn Tường của quân khu V, Công ty Tiến Dung, Công ty sửa chữa đường bộ Kon Tum cùng phối hợp khắc phục sạt lở và nhanh chóng thông tuyến...

Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, UBND huyện Kon Plong chỉ đạo các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện tăng cường các biện pháp chủ động phòng thiên tai và mưa lớn. Ngoài ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã phân công các thành viên phối hợp với UBND các xã triển khai công tác phòng chống tại các điểm xung yếu, trực tại các thôn.

Mặc dù thời tiết xấu, gây khó khăn cho công tác sửa chữa, san lấp mặt bằng nhưng chính quyền địa phương vẫn thường xuyên kiểm tra, cảnh báo những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; thực hiện việc thông báo, cảnh báo kịp thời đến từng hộ dân biết để chủ động phòng tránh.

Địa phương khuyến cáo người dân không đi lại quanh khu vực sạt lở tránh đất đá sạt lở bất ngờ. Những hộ dân ở các địa bàn có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất UBND huyện Kon Plong kiên quyết tổ chức di dời đến nơi an toàn.

Đường Trường Sơn Đông đoạn qua Kon Tum dài 55 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trường Sơn Đông hiện là tuyến đường duy nhất nối xã Ngọc Tem với huyện Kon Plong (Kon Tum).

Hồng Điệp (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ruyen-duong-truong-son-dong-lai-sat-lo-gay-ach-tac-20161205193817449.htm