Tuyên dương 70 cá nhân và tập thể 'Hoa việc thiện' tại TPHCM

Sáng nay (22/11), 19 tập thể và 51 cá nhân điển hình trong công tác xã hội, từ thiện được tuyên dương trong chương trình "Hoa việc thiện".

Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 19 tập thể và 51 cá nhân điển hình trong công tác xã hội, từ thiện trong chương trình "Hoa việc thiện".

Ông Nguyễn Đăng Hoàng, 1 trong 70 gương "hoa việc thiện" trong buổi tuyên dương.

Đây là những tập thể, các nhân có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả, đồng hành chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Trong đó, có thể kể đến bếp ăn từ thiện Thiện Tâm ở Quận 11 với hơn 1.000 suất cơm mỗi ngày, xây nhà tình thương, trao tặng xe lăn; bà Trần Thị Thúy Liễu ở quận Phú Nhuận ủng hộ 6.000 kg gạo cho chương trình “Tháng gạo nghĩa tình”, giúp sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng 110 suất quà tết với tổng trị giá hơn 228 triệu đồng; Đại đức Thích Minh Phú ở chùa Giác Duyên, Quận 4 vận động tu sĩ và phật tử tham gia hiến máu tình nguyện, ủng hộ 2 tấn gạo cho người nghèo và vùng bão lũ; ông Nguyễn Hữu Thuận, tình nguyện viên hiến máu 86 lần, đạt gần 160 đơn vị máu, luôn sẵn sàng hiến máu đột xuất cứu người....

Ông Nguyễn Đăng Hoàng, người đã vận động cả gia đình cùng hiến máu nhân đạo suốt gần 30 năm qua và làm nhiều việc thiện khác, được tuyên dương lần này nói: “Chương trình nấu cháo của tôi thành công lắm, mỗi sáng khoảng 4h đã có khoảng 450 người chờ cháo. Điều tôi mong muốn là đào tạo những người thanh niên trẻ tiếp bước công việc làm này của tôi”.

Ông Lê Quang Ninh, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phương châm hoạt động của Hội là vận động các tổ chức cá nhân, mạnh thường quân để giúp đỡ người khó khăn không chỉ ở thành phố mà mở rộng ra cả nước. Riêng năm nay, lượng máu Hội vận động được chiếm 1/4 lượng máu nhân đạo của cả nước, tổng giá trị hoạt động từ thiện của Hội đạt 380 tỷ đồng.

Ông Lê Quang Ninh cho biết: “Những bông hoa việc thiện này là những tấm gương tiêu biểu trong hàng triệu người ở thành phố này đã cùng đồng hành với Hội Chữ thập đỏ thành phố trong thời gian qua. Những tấm gương này là những tấm gương tiêu biểu và chúng tôi tri ân, mang ơn họ đã đồng hành với hội và có những tấm lòng với người dân ở thành phố nghĩa tình./.

Ngọc Luân/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tuyen-duong-70-ca-nhan-va-tap-the-hoa-viec-thien-tai-tphcm-571513.vov