Tuyên dương 34 “Thanh niên Công an tiêu biểu làm theo lời Bác”

Những thành tích, chiến công của tuổi trẻ CAND và những tấm gương thanh niên Công an tiêu biểu là minh chứng sống động nhất của tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ và tài năng của tuổi trẻ CAND. Họ thực sự xứng đáng là lực lượng kế thừa xuất sắc sự nghiệp bảo vệ ANTT của các thế hệ cha anh. Thành tích và chiến công xuất sắc đó góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng hào hùng của lực lượng CAND.

Tối 17/8, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tuyên dương “Thanh niên Công an tiêu biểu làm theo lời Bác: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thiết thực kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2011), 6 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Tham dự lễ tuyên dương có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, đồng chí Lâm Phương Thanh, Bí thư Thường trực TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, đồng chí Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, trường CAND… Đồng chí Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao giải thưởng và kỷ niệm chương cho các gương mặt “Thanh niên Công an tiêu biểu”. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Bí thư Thường trực TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao hoa chúc mừng các thanh niên Công an tiêu biểu năm 2011. Bà Đoàn Thị Sữa, mẹ của Trung úy Lê Thanh Tâm thay con nhận Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu”. Thời gian qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì ANTQ” đã được triển khai thực hiện sống động trong tuổi trẻ CAND và đạt được những kết quả nổi bật. Trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đoàn viên, thanh niên trong các đơn vị chiến đấu đã khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo thông qua việc đảm nhận thực hiện có hiệu quả trên 800 công trình, 1.000 phần việc thanh niên, duy trì hoạt động 350 CLB nghiệp vụ pháp luật, tổ chức trên 500 đội hình tình nguyện với 350 ngàn lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện làm thêm ca, tình nguyện “3 cùng, 4 cùng” với dân… Trên lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng KHCN, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quy trình công tác các đoàn viên thanh niên Công an cũng đã đưa ra hơn 200 đề tài, sáng kiến áp dụng có hiệu quả trong công tác và chiến đấu. Hàng vạn gương thanh niên Công an lập thành tích, chiến công, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyên, không ngại gian khổ, hy sinh ngày đêm trên trận tuyến bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu. Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Lâm Phương Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng 33 gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu. 34 thanh niên tiêu biểu là những tấm gương đoàn viên thanh niên mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng xông pha trên những trận tuyến ác liệt nhất, dám hy sinh vì bình yên của từng tuyến phố, bản làng như gương hy sinh anh dũng trong đấu tranh với đối tượng hình sự nguy hiểm của Trung úy Lê Thanh Tâm, học viên trường Trung học CSNDII trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công an huyện Cẩm Lũy, tỉnh Đồng Nai, được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm; Đại úy Vương Trung Dũng, Công an tỉnh Lai Châu đã trực tiếp tham gia đấu tranh với gần 30 chuyên án lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Đó là những chiến sỹ An ninh thầm lặng trên trận tuyến đấu tranh phòng chống hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gây mất ổn định chính trị của đất nước ta như: Trung úy Ngô Ngọc Trân, Cục A68, Tổng cục An ninh I, Đại úy Huỳnh Quốc Nhanh, Công an huyện Huệ Đức, tỉnh Long An. Là những chiến sỹ trẻ tài năng có nhiều sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn và góp phần cải cách hành chính trong công tác Công an như Thượng úy Đặng Văn Đoàn, Viện Khoa học hình sự, Tổng cục VI, chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học trong đó đã phát hiện chất ma túy mới phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đó còn là những sinh viên tài năng trong học tập, nghiên cứu khoa học đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia hoặc tốt nghiệp thủ khoa các Học viện, trường Đại học CAND, trong đó tiêu biểu là học viên Phạm Văn Cảnh, Học viện ANND, đạt các giải Nhất, Nhì, Ba liên tiếp trong 3 kỳ thi Olympic toán sinh viên toàn quốc… Có thể nói, những thành tích, chiến công của tuổi trẻ CAND và những tấm gương thanh niên Công an tiêu biểu nêu trên là minh chứng sống động nhất của tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ và tài năng của tuổi trẻ CAND. Họ thực sự xứng đáng là lực lượng kế thừa xuất sắc sự nghiệp bảo vệ ANTT của các thế hệ cha anh. Thành tích và chiến công xuất sắc đó góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng hào hùng của lực lượng CAND. Tại lễ tuyên dương, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lâm Phương Thanh Bí thư Thường trực TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng giải thưởng, kỷ niệm chương và hoa cho 33 gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu và cô Đoàn Thị Sữa, mẹ của Trung úy Lê Thanh Tâm. Trung tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu tại lễ tuyên dương. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Trung tướng Đặng Văn Hiếu chúc mừng 34 gương mặt thanh niên tiêu biểu năm 2011, đồng thời Trung tướng đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên trong lực lượng CAND, nhất là các đồng chí được trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2011 cần tiếp tục nỗ lực, phát huy những kết quả đã đạt được, xứng đáng là người chiến sỹ CAND của nhân dân, vì nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì ANTQ, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2011/8/154664.cand