Tuyên dương 138 tấm gương thầm lặng mà cao cả

Lãnh đạo TP HCM kỳ vọng những chân dung thầm lặng mà cao cả luôn là tấm gương người tốt việc tốt để mọi người học tập và noi theo, từ đó nhân rộng

Ngày 26-11, UBND TP HCM, Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” lần 2 năm 2016. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐNĐ TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cùng đại diện các cơ quan trung ương và TP HCM.

Tại buổi lễ, biểu dương 138 cá nhân, tập thể vinh dự được tuyên dương, khen thưởng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định trong nhiều năm qua, TP HCM luôn phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xứng danh thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố anh hùng. Nhiều tấm gương từ nhiều thế hệ, nhiều giới, nhiều ngành... đã xuất hiện. Đó là những cụ ông, cụ bà dù về hưu nhưng vẫn tích cực làm công tác xã hội, từ thiện; người công nhân sớm hôm quét rác, giữ gìn vệ sinh đường phố; những người dân, người lao động tự do, những đoàn viên tình nguyện, những chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày đêm bảo vệ bình yên cho TP; những thầy cô giáo tận tình với học trò khó khăn; những thầy thuốc tận tụy bên bệnh nhân nghèo, cho đến những doanh nhân thành đạt tích cực vì cộng đồng...

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong và Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung (hàng đầu, thứ nhất và thứ ba từ phải sang) trao bằng khen cho các tấm gương điển hình

“Tất cả đều là những hình ảnh đẹp đẽ, đọng lại trong tâm trí tình cảm không chỉ của người dân TP mà còn đối với nhân dân cả nước. Những việc làm của họ rất thầm lặng, không ồn ào, ít người biết đến nhưng đó là những hành động, việc làm ấm áp tình người, mang tính nhân văn sâu sắc...” - ông Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong gửi gắm lãnh đạo TP mong muốn 138 tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước lần này sẽ luôn là những hạt giống ươm mầm tốt đẹp của cuộc sống; là tấm gương người tốt việc tốt để mọi người học tập và noi theo, như lời Bác Hồ kính yêu từng dặn dò “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt đều là bông hoa đẹp; cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đánh giá TP HCM là nơi khởi xướng nhiều phong trào sáng tạo, từ đó nhân rộng và lan tỏa khắp cả nước, như: Phong trào xóa đói giảm nghèo, Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, Phong trào 3 giảm, Thanh niên tình nguyện, Chiến dịch Mùa hè xanh, Chung sức vì biển đảo quê hương...

Đó là kết tinh, đóng góp, cống hiến mồ hôi, công sức và cả xương máu của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ TP vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. Đảng, nhà nước luôn ghi nhận những cống hiến của TP HCM với cả nước.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn TP tiếp tục duy trì, phát huy tốt trong những năm tới và sẽ có thêm nhiều tấm gương được phát hiện, biểu dương, tôn vinh.

Bài và ảnh: Bảo Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tuyen-duong-138-tam-guong-tham-lang-ma-cao-ca-20161126221610489.htm