Tuyên án vụ 'tòa trả hồ sơ vì câu hỏi phụ'

Đây là vụ án báo Pháp Luật TP.HCM đã từng có bài phản ánh: Tòa trả hồ sơ vì… ‘câu hỏi phụ’

TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) vừa tuyên án đối với Đặng Ngọc Nam (21 tuổi, ngụ Bình Định) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Tại phiên tòa trước đó vào ngày 2-6-2017, Tòa đã phải trả hồ sơ điều tra bổ sung bởi sau khi phạm tội, Nam từng được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội hai tháng rồi được cho về nhà nhưng hồ sơ vụ án lại không thể hiện.

Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã xác định, sau khi bị bắt quả tang, do Nam từ Bình Định vào TP.HCM không đăng ký tạm trú, không có nơi ở nhất định và không có người thân bảo lãnh nên Nam được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội hai tháng. Đến ngày 14-9-2016, Nam được cho về quê ở Bình Định. Đến cuối tháng 1-2017, bị cáo được Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM gọi lên làm việc và bị tạm giam từ ngày 11-2-2017.

Tại phiên tòa, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm và đề nghị xử phạt Nam từ 6-9 tháng tù.

HĐXX đồng tình với quan điểm của đại diện VKS, sau khi xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tài sản đã thu hồi trả lại cho bị hại nên đã tuyên phạt Nam 7 tháng tù.

Bị cáo Đặng Ngọc Nam tại phiên tòa. Ảnh: Y.CHÂU

Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ ngày 30-7-2016, Nam đến khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh để tìm thuê phòng trọ. Khi đi ngang qua phòng của chị T. thì Nam nhìn thấy chiếc điện thoại di động hiệu LG để trên tủ lạnh gần cửa phòng. Lúc này chị T. đang đứng nấu ăn quay lưng ra cửa.

Nam lén lút vào phòng lấy điện thoại di động. Nhưng đi được 2 m thì bị chị T. phát hiện tri hô, Nam vứt điện thoại vào sọt rác trước cửa phòng chạy thì bị bắt ngay tại chỗ.

Kết quả định giá xác định chiếc điện thoại di động có giá trị 2.400.000 đồng.

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/tuyen-an-vu-toa-tra-ho-so-vi-cau-hoi-phu-717079.html