Tuyên án vụ chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng tại bốn ngân hàng

Ngày 29-11, sau bốn ngày xét xử sơ thẩm, TAND thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thất thoát hơn 422 tỷ đồng của bốn ngân hàng: TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Techcombank TP Hồ Chí Minh), TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh Sài Gòn (MSB Sài Gòn), TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank chi nhánh Cần Thơ (Vietcombank Cần Thơ) và TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Cần Thơ (BIDV Cần Thơ).

Tòa tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Long (Giám đốc các công ty: TNHH P&R Long Quân, TNHH MTV viễn thông Mê Kông, CP viễn thông Mê Kông 79) án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo Long bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các ngân hàng. Các bị cáo: Lê Duy Khương (35 tuổi, nguyên Giám đốc MSB Sài Gòn) và Nguyễn Nam Huân (31 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp thuộc Techcombank TP Hồ Chí Minh) cùng lãnh mức án 9 năm tù, Mã Quốc Phát (29 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng thuộc Phòng giao dịch Gò Vấp - MSB Sài Gòn) bị tuyên phạt 8 năm tù.

Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 29-11, Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Bùi Đức Báo, 31 tuổi, ở Phương Lưu, phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền,) để điều tra xử lý về hành vi tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Báo đã bán khẩu súng côn cho Phùng Hoài Ngọc, 49 tuổi, ở khu tập thể Vườn Chay, phường Bắc Sơn (quận Kiến An) với giá 10 triệu đồng. Ngọc đã dùng khẩu súng này định bắn trả công an, khi bị kiểm tra hành chính ngày 8-11 trước đó.

* Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phát hiện Lê Văn Thắng, 57 tuổi, trú xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ trái pháp luật. Công an thu giữ một súng Mus (ANRF) do Đức sản xuất (loại súng bắn đạn tiểu liên), 56 viên đạn chưa sử dụng, 32 vỏ đạn, 124 đầu đạn, chín vỏ đạn được nhồi thuốc và bi, một hộp chứa 545 viên bi, 6,5 kg thuốc nổ TNT.

Điều tra các vụ chết người

Ngày 29-11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra vụ hai người chết tại phòng trọ. Theo đó, tại phòng trọ số 3, nhà trọ Tấn Khôi, khu phố Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát (Bình Dương), Đ.V.H, SN 1980, ở TP Cần Thơ, phát hiện D.K, SN 1992, ở tỉnh Bạc Liêu và H.T.T.H, SN 1994, ở tỉnh Hậu Giang chết trong phòng trọ, trên cổ có nhiều vết cắt.

Xử lý nghiêm hành vi đốt xe khi vi phạm giao thông

Công an TP Phủ Lý đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hiệp (33 tuổi, trú xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) về hành vi đốt xe khi vi phạm giao thông. Trước đó, Tổ CSGT, Công an TP Phủ Lý làm nhiệm vụ phát hiện Hiệp điều khiển xe máy BS 29S9 - 1927 đi sai làn đường nên ra hiệu lệnh dừng xe. Khi tổ công tác lập biên bản vi phạm, Hiệp không ký và bỏ đi. Sau đó ít phút Hiệp quay lại mở cốp xe, mở nắp bình xăng đẩy đổ xe châm lửa đốt rồi bỏ đi. Hậu quả, chiếc xe bị cháy chỉ còn lại bộ khung.

Phát hiện 200 kg ngà voi nhập lậu

Ngày 29-11, Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất công tác khám xét ba công-ten-nơ gỗ nhập khẩu chứa ngà voi nhập lậu. Trước đó, tối 28-11, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) bắt giữ ba công-ten-nơ gỗ quá cảnh từ châu Phi về Việt Nam để xuất khẩu sang Cam-pu-chia. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 200 kg ngà voi giấu trong ruột các khối gỗ.

* Tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương), do mâu thuẫn với vợ là Đỗ Thị Hằng T, SN 1978, đối tượng Chu Văn Quý, SN 1976, cùng ngụ thị xã Bến Cát đến nhà, dùng dao đâm nhiều nhát vào người mẹ vợ là Nguyễn Thị L, SN 1949, quê ở tỉnh Phú Thọ, gây thương tích. Bà L được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Chu Văn Quý đã bỏ trốn. Công an thị xã Bến Cát đang điều tra, truy bắt hung thủ.

Cháy tại khu đô thị Xa La

Khoảng 9 giờ sáng 29-11, tại khu vực bể bơi, nằm giữa ba tòa chung cư CT1A, CT1B1 và CT1B2, Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông (Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Do phần mái của bể bơi được làm bằng nhựa cho nên lửa và khói đen bốc cao ngùn ngụt, khiến nhiều người dân sinh sống trong chung cư lầm tưởng là tòa nhà bị cháy, vội vã hô hoán nhau chạy xuống sảnh, dẫn đến cảnh tượng hỗn loạn. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dập lửa. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được khống chế. Mặc dù đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khiến người dân trong khu đô thị hoảng loạn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Thu giữ gỗ lậu

Ngày 29-11, Đại úy Phan Bảo Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc - Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang tạm giữ xe đầu kéo chở 25,5 m3 gỗ có nhiều dấu hiệu bất minh để kiểm tra. Trước đó, tại Km 860+100 quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc), lực lượng chức năng kiểm tra xe đầu kéo BKS 36C-101.76 kéo rơ-moóc BKS 36R-005.44 lưu thông hướng nam - bắc, phát hiện nhiều gỗ, nên yêu cầu tài xế Cao Văn Trí (35 tuổi), trú Cẩm Giang, Cẩm Thủy (Thanh Hóa) xuất trình giấy tờ liên quan. Theo bản kê lâm sản, đây là 103 hộp gỗ xẻ thuộc chủng loại mít và muồng. Đối chiếu, lực lượng CSGT phát hiện số gỗ trên không phù hợp với bản kê lâm sản, hóa đơn chứng từ mà tài xế xuất trình.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31414002-tuyen-an-vu-chiem-doat-hon-400-ty-dong-tai-bon-ngan-hang.html