Tuyên án 8 bị cáo vụ 'nuốt đất' Trang trại Đồng Tâm tại Vĩnh Phúc

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình cựu Bí thư thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và đồng bọn đã gây thiệt hại gần 30 tỷ đồng.Điều 281. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Các bị cáo bị xét xử về tội danh trên gồm: Lại Hữu Lân (SN 1949, trú tại phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); nguyên là Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên, nguyên Bí thư Thành ủy -TP.Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc;

Nguyễn Ngọc Quyền (SN 1958, trú tại phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); nguyên là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên;

Nguyễn Xuân Trường (SN 1955, trú tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); nguyên là Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên;

Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1958, trú tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc); nguyên là Trưởng phòng TNMT thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

Nguyễn Thị Ngọc (SN 1971, trú tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); nguyên là cán bộ trạm khuyến nông, khuyến ngư thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh phúc;

Nguyễn Xuân Liễn (SN 1961, trú tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); nguyên là chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc;

Vũ Văn Chức (SN 1966, trú tại xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); nguyên là Chuyên viên phòng TNMT thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Dương Đình Tâm (SN 1970, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Báo Tri thức trực tuyến thông tin, theo cáo buộc, năm 2006, Nguyễn Anh Quân (đang trốn ở nước ngoài) nhờ Dương Đình Tâm (46 tuổi, cháu nuôi của ông Lân) đứng tên xin đất giả làm dự án trang trại sau đó chuyển thành đất đô thị. Nhận lời, Tâm đến gặp cựu Bí thư thành phố Vĩnh Yên xin 30 ha đất nông nghiệp làm trang trại.

Lân đồng ý và bảo cháu nuôi đến gặp Nguyễn Xuân Trường (cựu Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm), chọn vị trí đất nông nghiệp mà người dân đang canh tác, sản xuất…

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2006 đến năm 2010, cựu Bí thư thành phố Vĩnh Yên cùng đồng bọn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập hồ sơ dự án trang trại tại phường Đồng Tâm, gây thiệt hại gần 30 tỷ đồng.

Cũng theo báo Công lý, tại phiên tòa lần này, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối cải và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho các bị cáo nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, có cơ hội làm lại cuộc đời, hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

HĐXX quyết định tuyên phạt hai bị cáo Lại Hữu Lân và Nguyễn Ngọc Quyền đều lĩnh mức án 5 năm 9 tháng tù; bị cáo Nguyễn Xuân Trường lĩnh án 3 năm 9 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; bị cáo Nguyễn Thị Ngọc lĩnh án 2 năm 9 tháng tù; bị cáo Nguyễn Xuân Liễn lĩnh án 2 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 đến 5 năm; bị cáo Vũ Văn Chức 2 năm 3 tháng tù, năm 2008 đã từng bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, chưa hết thời giản thử thách, tổng hình phạt cho cả 2 tội danh 4 năm 9 tháng tù; bị cáo Dương Đình Tam lĩnh án 3 năm tù.

HĐXX buộc hai bị cáo Lân và Quyền mỗi bị cáo phải bồi thường cho các hộ dân là 1.135.301.297 đồng, các bị cáo còn lại, mỗi bị cáo phải bồi thường cho các hộ dân là 378.433.432 đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Anh Quân được xác định là người khởi xướng nhưng đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/tuyen-an-8-bi-cao-vu-nuot-dat-trang-trai-dong-tam-tai-vinh-phuc-a172327.html