Tuy Phước (Bình Định): Hành lang quốc lộ 1A bị xâm phạm nghiêm trọng

Hành lang an toàn giao thông tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị trấn Tuy Phước và xã Phước Lộc bị nhiều cá nhân, hộ gia đình, đơn vị chiếm dụng làm nơi để cây cảnh, đặt bảng hiệu, trưng bày sản phẩm và xây ki ốt kiên cố phục vụ việc kinh doanh, buôn bán…vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, che khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông.

Ki ốt, bảng hiệu quảng cáo được xây dựng kiên cố ngay trên hành lang quốc lộ 1A

Ki ốt, bảng hiệu quảng cáo được xây dựng kiên cố ngay trên hành lang quốc lộ 1A

Hành lang quốc lộ 1A qua địa phận thị trấn Tuy Phước và xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định), đoạn từ khu vực cầu Ông Đô đến cầu Gành (dài khoảng 6km) đã bị các cá nhân, hộ gia đình, đơn vị chiếm dụng để sử dụng riêng. Đoạn thuộc thôn Mỹ Điền (thị trấn Tuy Phước) bị nhiều người trưng dụng làm nơi đặt các loại đôn, chậu kiểng bằng xi măng để bán. Một số trường hợp còn dựng bảng hiệu quảng cáo kiên cố, có diện tích lớn trong phạm vi hành lang đường bộ, che khuất tầm nhìn của người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đoạn hành lang đường bộ chạy dọc các thôn Trung Thành, Đại Tín, Quảng Tín, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2 (xã Phước Lộc) cũng bị nhiều cá nhân, đơn vị chiếm dụng để đặt chậu cảnh, bảng hiệu quảng cáo và bày biện các loại sản phẩm…Trong đó, cơ sở mâm lốp ô tô Phong Lưu còn cho xây dựng ki ốt kiên cố trên vỉa hè quốc lộ 1A - đoạn thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc làm nơi chứa thiết bị, vật liệu để kinh doanh.

Ông Thái Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, cho biết: Tình trạng lấn chiếm hành lang quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Phước Lộc đang rất phổ biến. Trong đó, một số trường hợp đã “tái lấn chiếm” phần đất trước đây đã được giải tỏa, đền bù để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A. UBND xã đã kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm, đồng thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo xử lý của UBND huyện.

Trước tình trạng trên, ông Vũ Tiến Hiệp, Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước cho rằng, phải kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, trả lại sự thông thoáng hành lang đường bộ.

“Phòng đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước kiểm tra, vận động, tuyên truyền các trường hợp vi phạm tự tháo dỡ, dọn dẹp, trả lại mặt bằng hành lang đường bộ. Trường hợp nào không tự giác chấp hành thì sẽ kiên quyết xử lý, cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định pháp luật. Quá trình xử lý, nếu vướng mắc, các địa phương phải báo cáo kịp thời để UBND huyện chỉ đạo giải quyết”, ông Hiệp cho biết thêm.

C.Luận

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-cau/tuy-phuoc-binh-dinh-hanh-lang-quoc-lo-1a-bi-xam-pham-nghiem-trong-345901.html