Tường trước trụ sở lấn chiếm vỉa hè bị đập bỏ, Bộ Công thương lên tiếng

Cục Công tác phía Nam (Bộ Công Thương) vừa có báo cáo giải trình về việc phá bỏ bức tường lấn chiếm vỉa hè của cơ quan đại diện Bộ này tại TP.HCM.

Liên quan đến việc lấn chiếm vỉa hè, tường trước trụ sở đại diện phía Nam của Bộ Công thương bị đập bỏ, Cục Công tác phía Nam (Bộ Công thương) cho biết, bức tường cao 3m lấn chiếm vỉa hè được lãnh đạo quận 1 tháo gỡ trưa 23/2 không thuộc tòa nhà làm việc của cơ quan Đại diện Bộ Công Thương tại TP.HCM.

Theo đó, bức tường thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý đô thị thành phố và của sân vận động Hoa Lư.

Cục Công tác phía Nam (Bộ Công Thương) lên tiếng bức tường lấn chiếm vỉa hè bị phá bỏ không thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị.

Cục Công tác phía Nam cho biết, đây là bức tường cũ, sát vách liền tường bảo vệ của sân vận động Hoa Lư. Toàn bộ tường, hàng rào trụ sở tòa nhà làm việc của Bộ đều được xây dựng mới theo đúng quy chuẩn kỹ thuật.

Trước đó, sáng 23/2, đoàn kiểm tra UBND quận 1 (TP.HCM) tiếp tục ra quân xử lý những trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện bức tường trước trụ sở cơ quan đại diện phía nam của Bộ Công thương lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở cho người đi bộ.

Ngay sau đó, ông ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch UBND quận 1) đã yêu cầu lực lượng kiểm tra tiến hành đập bỏ.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra xử lý nhiều trường hợp xe ô tô vi phạm, ngang nhiên đậu xe trên vỉa hè ở đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đĩnh Chi…

Trước đó, bức tường nằm gần trụ sở cơ quan đại diện tại TP.HCM của Bộ Công thương đã bị đập bỏ

Trong đó, 1 xe biển xanh đầu số 80 đậu lấn chiếm vỉa hè đã bị đoàn kiểm tra kiên quyết xử lý, điều xe cẩu kéo về trụ sở giải quyết./.

Video: Đập bức tường trước trụ sở cơ quan đại diện Bộ Công thương lấn chiếm vỉa hè

Quang Hải/VTC News

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/tuong-truoc-tru-so-lan-chiem-via-he-bi-dap-bo-bo-cong-thuong-len-tieng-596770.vov