'Tường thành' xuất hiện sau động đất ở New Zealand

Bức tường thành tự nhiên cao tới 4,5 m được hình thành tại nơi xảy ra trận động đất 7,8 độ richter ở Kaikoura New Zealand vừa qua.

Trận động đất hôm 14/11 xảy ra ở Kaikoura, cách Christchurch 965 km về phía bắc. Lần đầu tiên sau thảm họa, các nhà khoa học được phép vào khu vực xung quanh tâm chấn và phát hiện một bức tường thành giống bức trường thành Hadrian ở miền Bắc nước Anh.

Tiến sĩ Kate Pedley (Đại học Canterbury) chụp ảnh tại bức tường.

Phần đường bị đứt gãy sau động đất.

Nhiều con đường gần tâm chấn bị tê liệt, chỉ xe quân sự mới có thể qua được.

Đường xá, những cánh đồng, triền đồi ở vùng đồng quê xinh đẹp của New Zealand đều bị xáo trộn. Trận động đất mạnh đến nỗi tạo ra một con đập trên sông Leader.

Cả khu vực bị đứt gãy dài 3,2 km, với chiều ngang lên đến 2,2 m, và độ cao tới 1,5 m. Nhóm các nhà khoa học còn “giải cứu” được một chú cừu từ vết nứt sâu 1,5 m.

Khu vực quanh tâm chấn còn bị hóa lỏng tràn lan, gây thiệt hại cho các con đường tại địa phương.

Thúy Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuong-thanh-xuat-hien-sau-dong-dat-o-new-zealand-post701891.html