Tượng sư tử khổng lồ được làm từ gỗ quý khiến người xem choáng ngợp

Bức tượng sư tử khổng lồ ở Trung Quốc được làm từ nguyên một gốc cây cổ thụ khiến người xem choáng ngợp trước dáng vẻ uy dũng cũng như độ khủng về kích thước của nó.

Bức tượng sư tử khổng lồ này có tên “Sư tử Phương Đông” ở Trung Quốc. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc Dengding Rui Yao. Nó cao tới 5m, dài gần 15m và rộng 4m.

Bức tượng sư tử khổng lồ này có tên “Sư tử Phương Đông"

Bức tượng sư tử khổng lồ này có tên “Sư tử Phương Đông"

Với dáng vẻ uy dũng, những nét chạm khắc tinh tế cũng như độ khủng về kích thước của bức tượng đã khiến nhiều người xem choáng váng. Bức tượng này cũng bất ngờ được tổ chức Guinness công nhận là tượng gỗ lớn nhất thế giới.

Điều đặc biệt, bức tượng gỗ độc nhất vô nhị này được gọt đẽo chỉ từ một gốc cây cổ thụ ngàn năm tuổi quý hiếm. Phần lớn bức tượng được giữ lại vẻ xù xì, thô ráp vốn có của gốc cây. Chỉ có đầu, bộ móng và đuôi mới được chạm khắc chi tiết và đánh bóng.

Phần đầu và phần đuôi được chạm khắc chi tiết từng

Trong khi phần thân giữ nguyên vẻ xù xì, thô ráp

Tuy nhiên, bí mật về chất liệu gỗ cho đến nay vẫn chưa được nghệ nhân tiết lộ. Nhưng dựa vào vân gỗ, nhiều chuyên gia nhận định rằng, bức tượng được làm từ gỗ Thủy sam, thuộc họ thông có nguồn gốc ở vùng Tứ Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Được biết, Dengding Rui Yao đã mất 3 năm để tạo ra sản phẩm này. Anh và nhóm thợ điêu khắc gồm 20 người phải miệt mài làm việc tại Myanmar. Sau khi hoàn thành, nó đã vượt qua quãng đường 5.000km để đặt chân tới Trung Quốc vào tháng 12/2015.

Bức tượng được trưng bày tại quảng trường Trung tâm tài chính Thời đại CFD

Hiện, bức tượng "Sư tử Phương Đông" được trưng bày tại quảng trường Trung tâm tài chính Thời đại CFD ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Đỗ Thu Thoan

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tuong-su-tu-khong-lo-duoc-lam-tu-go-quy-khien-nguoi-xem-choang-ngop-d121724.html