Tướng Robert Harward từ chối làm Cố vấn An ninh Quốc gia cho ông Trump

Hôm qua (16/2), Phó Đô đốc Robert Harward đã chối lời đề nghị làm Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump.

"Kể từ khi nghỉ hưu, tôi có cơ hội giải quyết các vấn đề tài chính và gia đình", ông Harward cho biết trong một tuyên bố. "Công việc này đòi hỏi phải có 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần hết sức tập trung và cam kết luôn làm đúng. Có lẽ tôi sẽ không thể thực hiện cam kết đó. Tôi sẽ cầu nguyện cho những người mang gánh nặng và trách nhiệm với nền an ninh quốc gia. Thiên Chúa ban chúc lành cho đất nước vĩ đại này".

Một người bạn của ông Harward cho biết ông không muốn nhận công việc đó vì Nhà Trắng dường như đang rất hỗn loạn. Trong khi đó, CNN dẫn nguồn tin cho biết Phó đô đốc Harward muốn đưa người của mình cùng theo vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại muốn Phó Cố vấn An ninh Quốc gia là người do Michael Flynn lựa chọn.

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa quen thuộc với quá trình này nói thêm rằng: "Một câu hỏi rõ ràng về ranh giới quyền hạn chính là trung tâm trong quyết định của ông Harward”.

Tướng Robert Harward. Ảnh: CNN

Robert Harward từng là cấp phó của tân Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis khi ông là tư lệnh của chỉ huy Trung ương Mỹ. Harward phụ trách giám sát các hoạt động quân sự ở Iraq và Afghanistan. Sau một sự nghiệp quân sự hơn 30 năm, Tướng Harward đã trở thành giám đốc điều hành bộ phận UAE (Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất) của tập đoàn sản xuất trang thiết bị, vũ khí Lockheed Martin.

Ông Harward đã quen thuộc với vai trò của Cố vấn An ninh Quốc gia và các công việc khác của Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông cũng đã từng làm việc ở văn phòng chống khủng bố trong giai đoạn 2003-2005 dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush. Sau khi Flynn từ chức, tên tuổi của ông Harward đã xuất hiện trên các danh sách thay thế tiềm năng, cùng với cố vấn Kellogg và Tướng David Petraeus.

James "Spider" Marks, một nhà phân tích quân sự của CNN, đã gọi ông Harward một "anh chàng vô cùng tài năng" trong một cuộc phỏng vấn với Erin Burnett trước đó. Marks cho biết ông không muốn suy đoán tại sao Harward từ chối công việc, nhưng cho biết tình trạng hỗn loạn trong Nhà Trắng đã có thể là một yếu tố góp phần.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ James Lankford đã bác bỏ ý kiến cho rằng Nhà Trắng hỗn loạn dẫn đến quyết định của ông Harward. Lankford cũng coi đó chỉ là "tin đồn".

Cố vấn An ninh quốc gia Michael Flynn đã phải từ chức trong vụ bê bối về mối liên hệ giữa ông với giới chức ngoại giao Nga. Ông Michael Flynn bị cáo buộc đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Đại sứ Nga trước khi ông Trump nhậm chức. Nhà Trắng tuyên bố thiếu sót của Flynn đã làm xói mòn niềm tin mà Tổng thống giành cho ông, vì vậy, ông từ chức.

(Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tuong-robert-harward-tu-choi-lam-co-van-an-ninh-quoc-gia-cho-ong-trump-a181273.html